Các ngôi sao Premier League không muốn quỳ gối

Nghi thức quỳ gối trước các trận đấu theo các cầu thủ chỉ mang lại một ý nghĩa vô hình đối với các nạn nhân phân biệt chủng tộc và nó cũng làm giảm đi sức hút của giải ngoại hạng Anh.

Vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp của 20 đội trưởng của các CLB Premier League trong bối cảnh lo ngại gia tăng rằng cử chỉ này đã mất đi sức hút cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các đội trưởng chủ yếu nói về kế hoạch làm thế nào để tiến hành mùa giải mới một cách tốt nhất khi nó bắt đầu vào thứ Sáu tuần này trong trận mở màn khi Arsenal hành quân đến Selhurst Park để đối đầu với Crystal Palace.

Mặc dù vẫn còn các CLB vẫn đang thảo luận về nghi thức với đội của họ, chẳng hạn như Newcastle United sẽ tham khảo ý kiến của đội bóng, hầu hết đều cho rằng hình thức quỳ gối trước các trận đấu này chỉ mang lại một ý nghĩa vô hình đối với các nạn nhân phân biệt chủng tộc và nó cũng làm giảm đi sức hút của cuộc chơi.

Haaland của Man City cùng các đồng nghiệp Liverpool quỳ gối trước trận Siêu cúp nước Anh. Ảnh: CGI,

Haaland của Man City cùng các đồng nghiệp Liverpool quỳ gối trước trận Siêu cúp nước Anh. Ảnh: CGI,

Trong khi mong muốn bình đẳng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong các cầu thủ hàng đầu cũng như ý tưởng đưa ra những tuyên bố có tác động đến việc tăng sự bình đẳng, thì người ta e rằng việc quỳ gối ở các trận đấu sẽ ngày càng làm giảm đi hình ảnh của sự bình đẳng khi có cảm giác giống đang “cầu xin”.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn việc quỳ gối mà thay vào đó, các CLB hàng đầu nước Anh sẽ quyết định rằng khi nào họ cần thực hiện nghi thức này. Các cầu thủ cho rằng việc quỳ gối chỉ nên được thực hiện ở các trận đấu chiếu trực tiếp trên truyền hình vào khung giờ vàng hay những trận đấu derby. Điều này có thể đảm bảo hàng triệu người trên khắp các nơi sẽ thấy cử chỉ này thông qua việc theo dõi trận đấu. Khi đó, hành động quỳ gối mới thực sự phát huy tác dụng về chống phân biệt chủng tộc.

Các kế hoạch cuối cùng sẽ được công bố trước trận mở màn vào thứ Sáu giữa Arsenal và Leicester - một khi mọi CLB đều có cơ hội tham khảo ý kiến các đội của họ và báo cáo lại với phần còn lại của nhóm. Premier League cho biết họ sẽ đưa ra thông báo chính thức.

Không phải cầu thủ nào cũng thích bày tỏ hành động chống phân biệt chủng tộc bằng cách quỳ gối trước mỗi trận đấu. Ảnh: CGI.

CLB Bournemouth vừa được thăng hạng lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, là đội bóng đầu tiên từ chối thực hiện nghi thức quỳ gối. Họ thông báo vào tháng 2-2021 - giữa thời gian diễn ra chiến dịch Championship của họ rằng sẽ ngừng thực hiện nghi thức này. Bournemouth được cho là nghi thức đã mất đi tính trang trọng và không còn được mọi người xem là hành động thúc đẩy.

Các ngôi sao Premier League, bao gồm Wilfried Zaha của Crystal Palace và Marcos Alonso của Chelsea, cũng bày tỏ lo ngại rằng việc quỳ gối sẽ mất đi ý nghĩa.

Đây không phải là quan điểm được đồng thuận bởi tất cả mọi người. Thực sự, vẫn có những người ủng hộ mạnh mẽ hành động này giữa các cầu thủ ở Premier League và cho phép các cá nhân tự quyết định là một lựa chọn sáng suốt.

Có nhiều đội bóng không muốn quỳ gối ở mùa giải này. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ của Aston Villa và Sheffield United lần đầu tiên quỳ gối trong giải đấu hàng đầu nước Anh vào tháng 6-2020. Đó là một cử chỉ vô cùng mạnh mẽ vào thời điểm đó và là một hành động được ca ngợi rộng rãi về tác động của nó. Hành động đó theo sau vụ giết George Floyd ở Mỹ một tháng trước đó.

Các CLB Premier League đã thông báo trước mùa giải 2021-2022 rằng họ sẽ tiếp tục coi việc quỳ gối là “biểu tượng của sự đoàn kết của chúng ta chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cac-ngoi-sao-premier-league-khong-muon-quy-goi-post691963.html