Các ngôi sao giải trí tri ân Diego Maradona

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Liam Gallagher, Brian May hay nhóm Massive Attack đã gửi lời tri ân tới huyền thoại bóng đá Diego Maradona sau khi ông qua đời ở tuổi 60.

Tối 25/11 (giờ Việt Nam), báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Trước đó, sức khỏe của cựu danh thủ bóng đá người Argentina chuyển biến xấu sau khi ông nhập viện phẫu thuật não hồi đầu tháng 11.

Trước tin dữ đến từ Buenos Aires (Argentina), nhiều ngôi sao trong ngành giải trí đã bày tỏ nỗi buồn và tri ân huyền thoại trên mạng xã hội. Rapper AJ Tracey viết: “Trời. Xin một trong những con người vĩ đại nhất hãy yên nghỉ”. “Hãy yên nghỉ, El Diego”, nhóm Massive Attack đăng tải.

 Nhiều nhân vật trong ngành giải trí gửi lời tri ân Diego Maradona sau khi ông qua đời. Ảnh: Twitter.

Nhiều nhân vật trong ngành giải trí gửi lời tri ân Diego Maradona sau khi ông qua đời. Ảnh: Twitter.

Bên cạnh lời tri ân, nhóm Primal Scream còn đính kèm một video ghi lại 50 khoảnh khắc kỹ thuật tuyệt vời nhất của Diego Maradona trên sân cỏ. Trong khi đó, nhóm nhạc Glass Animals gọi huyền thoại là một “ảo thuật gia”.

Cũng trên Twitter, Sleaford Mods bày tỏ: “Diego Maradona là người thắng cuộc, dù có Bàn tay của Chúa hay không… Chúng ta chẳng là gì so với ông ấy. Xin hãy yên nghỉ”. Tại đây, nhóm muốn nhắc lại bàn thắng bằng tay mà Maradona ghi được tại World Cup 1986, qua đó loại đội tuyển Anh ở vòng tứ kết với tỷ số 2-1.

Trên Instagram, rocker Brian May chia sẻ bức ảnh nhóm nhạc Queen chụp cùng Maradona vào năm 1981. Tay guitar ca ngợi ông là tài năng tuyệt vời.

May viết: “Nửa thiên thần, nửa quỷ dữ, nhưng là thiên tài. Có lẽ là vĩ đại nhất mọi thời đại chăng? Tôi không biết. Nhưng anh ấy là tài năng tuyệt vời. Chúng tôi vẫn nhớ lúc được gặp Maradona khi tới chơi tại sân vận động Vélez Sarsfield, Buenos Aires vào năm 1981. Anh ấy đã lên sân khấu cùng chúng tôi, khiến cả sân bùng nổ. Trong ảnh, anh ấy mặc chiếc áo của tôi. Chúa phù hộ cho anh ấy. Diego Maradona ra đi quá sớm. Ước gì tôi từng giới thiệu các chuyên gia tim mạch cho Maradona để họ có thể cứu anh ấy, như họ đã cứu tôi”.

Bức ảnh chụp chung của nhóm Queen và Diego Maradona. Ảnh: Brian May.

Liam Gallagher - cựu thành viên nhóm nhạc rock Oasis - cho biết mình từng gặp Maradona hai lần. Anh ca ngợi huyền thoại là “cầu thủ bóng đá đậm chất rock n’ roll” và “không một ai có thể sánh bằng”.

Năm 2019, khán giả mới được thưởng thức bộ phim tài liệu mang tên Diego Maradona. Đạo diễn Asif Kapadia đã gửi lời chia buồn tới gia đình Maradona.

Nhà làm phim viết: “Thật không thể tin nổi Diego Maradona đã ra đi. Ông ấy luôn tỏ ra là người bất khả chiến bại. Tôi từng có 10 tiếng gặp ông ấy, được sờ vào chiếc bàn chân trái huyền thoại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cho thế giới thấy đầy đủ khía cạnh trong ông thông qua bộ phim. Ông ấy là cầu thủ vĩ đại nhất”.

Đạo diễn Asif Kapadia bên cạnh Diego Maradona. Ảnh: Twitter.

Trong sự nghiệp bóng đá ở cấp độ quốc gia, Diego Maradona từng là đội trưởng của Argentina khi quốc gia Nam Mỹ lên ngôi vô địch tại World Cup 1986 diễn ra ở Mexico. Bốn năm sau, Argentina về nhì tại World Cup 1990 ở Italy. Đối thủ của họ trong cả hai trận chung kết đều là tuyển Tây Đức.

Trước khi giải nghệ năm 1997, Diego Maradona có 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 34 bàn thắng.

Sau này, ông trở thành huấn luyện viên đội tuyển Argentina vào năm 2008, nhưng rời vị trí sau khi Argentina bị loại ở vòng tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi bởi tuyển Đức.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-ngoi-sao-giai-tri-tri-an-diego-maradona-post1156842.html