Các nghĩa trang ở Sao Paulo quá tải
Trước số lượng người tử vong do dịch COVID-19 ngày càng lớn, cơ quan dịch vụ mai táng của thành phố Sao Paulo (Brazil) vừa đưa ra quyết định bất đắc dĩ là tạm thời đào mộ lấy hài cốt của người chết trước để dành không gian cho các nạn nhân xấu số của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).
Trong thông báo ngày 12-6, cơ quan dịch vụ mai táng Sao Paulo cho biết hài cốt của những người chết cách đây ít nhất 3 năm tại các nghĩa trang quá tải sẽ được đào lên và sau đó được lưu trữ tạm trong 12 container lớn. Các container này cuối cùng sẽ được đưa đến các nghĩa trang công ích chỉ dành riêng cho hài cốt. Sao Paulo là một trong những điểm nóng COVID-19 của Brazil, quốc gia có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất Mỹ Latinh. Tính đến ngày 11-6, thành phố 12 triệu dân này có cả thảy 5.480 người tử vong do COVID-19. Phần lớn các nghĩa trang Sao Paulo sử dụng hố chôn tập thể cho các nạn nhân COVID-19. Ngoài ra, một số nghĩa trang còn xây dựng hàng ngàn ngôi mộ thẳng đứng nhằm tiết kiệm diện tích chôn cất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.
Hành động bất thường của các nghĩa trang ở Sao Paulo được đưa ra khi số ca nhiễm và chết do COVID-19 tại Brazil tăng chóng mặt. Theo báo cáo của Bộ Y tế Brazil, số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong ngày 12-6 tại nước này lên tới 25.982, nâng tổng số người nhiễm lên con số 828.810, đứng thứ hai sau Mỹ. Và với 909 ca tử vong mới, Brazil đã có tổng cộng 41.828 người chết do COVID-19, qua đó vượt qua Anh trở thành nước có số người chết do COVID-19 lớn thứ hai, vẫn sau Mỹ.
Đến nay Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 2.116.922 ca mắc COVID-19, trong đó có 116.825 ca tử vong. Đại học Washington dự đoán Brazil có thể có thêm 100.000 chết do COVID-19 đến tháng 8 và có khả năng vượt qua Mỹ về số người chết do đại dịch gây ra. Dù số ca nhiễm và người chết tại Mỹ được dự báo sẽ tăng mạnh thời gian tới, nhưng hệ thống y tế yếu kém có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn ở Brazil. Các dự báo trên được đưa ra khi nhiều bang ở Mỹ và Brazil đang dần mở cửa trở lại trong khi SARS-CoV-2 tiếp tục lây nhiễm lan rộng.