Các nghệ sĩ đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng

Từ sáng sớm hôm nay (20/2), nhiều nghệ sĩ và bạn bè, đồng nghiệp đã đến Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt NSND Hoàng Dũng, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

NSND Trung Hiếu thay mặt gia đình, đồng nghiệp đọc điếu văn trong tang lễ NSND Hoàng Dũng.

NSND Trung Hiếu thay mặt gia đình, đồng nghiệp đọc điếu văn trong tang lễ NSND Hoàng Dũng.

Lễ viếng NSND Hoàng Dũng chỉ diễn ra trong một tiếng - từ 7h30 đến 8h30. Ngay từ sáng sớm hôm nay (20/2), những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của NSND Hoàng Dũng đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia như nghệ sĩ Minh Vượng, NSND Công Lý, các diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga, Bình An, Kim Oanh... - những diễn viên từng hợp tác với NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời đều có gắng được tới để tiễn biệt ông lần cuối.

Trong những ngày trước đám tang NSND Hoàng Dũng, bạn bè đồng nghiệp đã chia sẻ rất nhiều những kỷ niệm đã có với ông, trong những lần được hợp tác cùng ông. NSND Hoàng Dũng đã làm việc đến ngày cuối cùng (26/12/2020) trên phim trường Trở về giữa yêu thương trước khi ông được đưa đi cấp cứu vào ngày hôm sau.

Theo lời diễn viên Việt Anh, khi đến thăm NSND Hoàng Dũng tại bệnh viện, dù hôn mê, ông vẫn "thỉnh thoảng nói chuyện chuẩn bị quần áo cho bố đi quay...".

Sau khi lễ viếng kết thúc, NSND Hoàng Dũng sẽ được đưa về quê nhà tại Hưng Yên.

Hình ảnh các nghệ sĩ đến tiễn biệt NSND Hoàng Dũng lần cuối (ảnh tổng hợp từ Zingnews.vn, Ngoisao.net.vn):

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cùng tập thể nhà hát đứng ra chủ trì lễ tang. Theo di nguyện của NSND Hoàng Dũng trước khi mất, tang lễ được tổ chức giản dị, ấm áp và không bi lụy.

Diễn viên Việt Anh đến từ rất sớm để tiễn đưa người thầy, người cha về nơi an nghỉ cuối cùng

Diễn viên Quỳnh Nga và cùng Việt Anh

NSƯT Xuân Bắc

NS Chí Trung

Ca sĩ Đức Phúc

Đạo diễn Trọng Trinh

NSND Minh Hòa

NSND Lan Hương

NSƯT Đỗ Kỷ mong Hoàng Dũng an nghỉ nơi chín suối.

MC Thảo Vân

NSƯT Minh Vượng đượm buồn và ngồi một góc của khuôn viên nơi tổ chức tang lễ.

NSƯT Lê Mai là đồng nghiệp với Hoàng Dũng tại Nhà hát kịch Hà Nội nhiều năm.

NS Quốc Khánh

Diễn viên Hồng Diễm

Cầu thủ Văn Quyết

Cầu thủ Duy Mạnh

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Nghệ sĩ Phú Đôn

Trên trang cá nhân, Việt Anh chia sẻ: "Bố ơi, bố hãy vui và thanh thản nơi đó bố nhé. Mọi người yêu mến bố và bố yêu mến đều ở đây để tiễn bố rồi. Những điều bố đã cống hiến , đã dành cho công chúng. cho mọi người sẽ luôn được trân trọng và ghi nhận. Những hình ảnh này, những tâm tư này của bố sẽ luôn trường tồn, con và anh em sẽ cố gắng để duy trì và phát huy những tâm huyết của bố. Bố hãy luôn dõi theo và ủng hộ chúng con bố nhé. Yêu bố nhiều lắm bố ơi.

'NSND Hoàng Dũng, người nghệ sĩ của nhân dân, là một trong những cây đại thụ của sân khấu kịch cũng như điện ảnh, để lại nhiều dấu ấn trong những bộ phim truyền hình Việt Nam.

Không chỉ hết mình với từng vai diễn NSND Hoàng Dũng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2017 ông chính thức trở thành chủ tịch CLB bóng đá nghệ sĩ V-Stars, dưới sự dẫn dắt của ông CLB VST ngày một tạo niềm tin lớn cho cộng đồng những người luôn hướng tới điều tốt đẹp.

"Việt Anh ngưỡng mộ sự cống hiến, cường độ lao động "khủng" của NSND Hoàng Dũng". (Ảnh: TT&VH)

Lấy bóng đá làm cầu nối, CLB V-Stars trong 5 năm qua đã đóng góp cho cộng đồng gần 10 tỷ đồng, các công trình là cầu vượt lũ, nhà chống lũ cho bà con các vùng lũ, giúp đỡ rất nhiều những mảnh đời khó khăn trong xã hội

NSND Hoàng Dũng ra đi nhưng tình yêu của ông với cộng đồng vẫn còn in dấu trên những con đường thiện nguyện, hình ảnh của ông vẫn luôn trong sáng, huy hoàng và trường tồn với khán giả yêu mến ông

Chúng ta vĩnh biệt ông với lòng tiếc thương vô hạn, chúng tôi tin rằng ở một nơi xa ông sẽ ủng hộ cho những chương trình thiện nguyện, những dự án dang dở mà ông luôn mong ước làm cho cộng đồng'".

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956, là một trong những tài năng lớn của nền sân khấu - điện ảnh nước nhà. Ông là người thầy dìu dắt rất nhiều thế nghệ sĩ diễn viên truyền hình, diễn viên sân khấu của Việt Nam như NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, Việt Anh, Thanh Hương... Nghệ sĩ có nhiều năm công tác và làm Giám đốc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong cuộc đời của mình, NSND Hoàng Dũng ghi dấu ấn bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng cả trên sân khấu lẫn truyền hình như: Những người sống quanh tôi, Về nhà đi con, Hồ sơ cá sấu,...Vai diễn Phan Quân trong phim Người phán xử được khán giả ghi nhớ hơn cả và khiến ông được đặt cho biệt danh Hoàng Dũng 'Người phán xử'.

Chiều ngày 14/2, ông trút hơi thở cuối cùng vì ung thư tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, hưởng thọ 65 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức sáng 20/2.

Ngọc Diệp (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cac-nghe-si-den-tien-biet-nsnd-hoang-dung-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-131559.html