Các ngày nghỉ lễ năm 2018 theo quy định

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết của bộ LĐTB&XH được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ.

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2018 là những ngày nào? Là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Theo dự thảo của bộ LĐTB&XH,nghỉ Tết Nguyên đán 2018, người lao động được nghỉ 7 ngày.

Tết Nguyên đán 2018 người lao động được nghỉ 7 ngày.

Tết Nguyên đán 2018 người lao động được nghỉ 7 ngày.

Năm nay có 2 phương án nghỉ Tết, một là nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, bộ LĐTB&XH vẫn chưa chốt phương án nào.

Bộ này cho biết ủng hộ phương án 1 bởi đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán có tính hài hòa, số ngày nghỉ trước Tết không quá ngắn (2 ngày) và số ngày đi làm ngắt quãng là 2 ngày liên tục nên cũng không tác động nhiều đến tâm lý làm việc của người lao động.

Vào Tết Dương lịch 2018, người lao động được nghỉ 3 ngày. Tức là từ ngày thứ 7 (30/12/2017) đến hết thứ Hai (ngày 1/1/2018).

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), là ngày người dân Việt Nam tôn vinh các Vua Hùng đã có công dựng nước. Người lao động được nghỉ 1 ngày (thứ Tư ngày 25/4/2018).

Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày: Tức là từ thứ Bảy (ngày 28/4/2018) đến hết thứ Ba (ngày 1/5/2018).

Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 3 ngày: Thứ Bảy ngày 1/9/2018 đến thứ Hai - ngày 3/9/2018 (nghỉ bù theo Luật Lao động).

Vào những ngày nghỉ này, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương. Nếu đi làm, người lao động được hưởng ít nhất 400% tiền lương so với ngày lao động bình thường tại nơi làm việc.

Thành Huế

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cac-ngay-nghi-le-nam-2018-theo-quy-dinh-a342681.html