Các ngân hàng lớn của Mỹ chi thưởng hậu hĩnh cho các CEO

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ ngày 28/1 cho biết, tổng thu nhập mà Giám đốc điều hành (CEO) của ngân hàng này David Solomon, nhận được trong năm 2021 sẽ là 35 triệu USD.

Biểu tượng của ngân hàng Goldman Sachs. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của ngân hàng Goldman Sachs. Ảnh: Reuters

Con số đó gấp đôi so với mức tương ứng 17,5 triệu USD mà ông nhận được vào năm 2020.

Năm 2020 Hội đồng quản trị của Goldman Sachs đã khấu trừ 10 triệu USD từ khoản thu nhập 27,5 triệu USD của ông Solomon để giải quyết các chi phí pháp lý liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng liên quan tới quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) của Malaysia.

Tổng thu nhập của CEO Solomon cho năm 2021 bao gồm mức lương cơ bản hàng năm là 2 triệu USD và khoản thưởng 33 triệu USD, 70% trong số đó là dưới dạng cổ phiếu.

Các ngân hàng lớn khác của Phố Wall cũng đã chi thưởng hậu hĩnh cho các CEO của họ khi lợi nhuận hàng năm tăng trở lại vào năm 2021, do không phải sử dụng các khoản dự phòng rủi ro cho vay liên quan đến đại dịch.

Morgan Stanley đã tăng thu nhập hàng năm cho CEO của ngân hàng này là James Gorman lên 35 triệu USD trong năm 2021, trong khi JPMorgan nâng thu nhập cho CEO Jamie Dimon lên 34,5 triệu USD.

Kể từ khi tiếp quản vị trí CEO của Goldman Sachs từ ông Lloyd Blankfein vào năm 2018, ông Solomon đã tìm cách đa dạng hóa nguồn thu, tập trung nhiều hơn vào các mảng kinh doanh như ngân hàng tiêu dùng và quản lý tài sản, trong khi giảm sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp tập trung vào thị trường vốn.

Ngân hàng này đã báo cáo lợi nhuận ròng là 21,64 tỷ USD vào năm 2021, so với 9,46 tỷ USD của một năm trước đó.

Chi phí hoạt động của Goldman Sachs trong quý IV/2021 đã tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do chi phí bồi thường và phúc lợi cao hơn./.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cac-ngan-hang-lon-cua-my-chi-thuong-hau-hinh-cho-cac-ceo/230517.html