Các nàng WAGs nổi tiếng tiêu tiền ra sao ở World Cup 2022?

Qatar vốn là một quốc gia đắt đỏ có tiếng trên thế giới, việc lưu trú trong thời gian diễn ra World Cup 2022 chắc chắn sẽ tốn chi phí lớn.

Ngoài bộ phận giàu có, đây rõ ràng là trở ngại với đa số các nàng WAGs muốn góp mặt tại Trung Đông cổ vũ bạn trai hoặc chồng.

Hoàn cảnh đối lập của những nàng WAGs

Dàn WAGs tuyển Anh luôn cho thấy sự chịu chi và ồn ào. Ảnh: Mirror

Dàn WAGs tuyển Anh luôn cho thấy sự chịu chi và ồn ào. Ảnh: Mirror

World Cup 2022 đã khai mạc hôm 20/11 và bên cạnh những cuộc so tài nảy lửa trên sân, người hâm mộ còn chú ý tới cả cách hưởng thụ của dàn WAGs nổi tiếng. Qatar vốn là quốc gia có mức sống đắt đỏ, với nhiều dịch vụ xa hoa nhưng điều này chắc chắn không làm khó được các nàng WAGs giàu có.

Cũng như nhiều giải đấu lớn trước đây, dàn WAGs tuyển Anh vẫn cho thấy sự đoàn kết và chịu chơi hơn cả. Theo tờ The Sun, vợ của Harry Kane, Kate, cùng bạn gái của Declan Rice, Lauren Frye và vị hôn thê của Raheem Sterling, Paige Milian sẽ lưu trú trên đảo Banana. Charlotte Trippier (vợ Kieran Trippier), Megan Davison (bạn đời của Jordan Pickford), Fern Hawkins (vợ Harry Maguire), Annie Kilner (vợ Kyle Walker) và Anouska Santos (bạn gái Luke Shaw) nhiều khả năng cũng nhập hội.

Khu nghỉ dưỡng trên đảo Banana có giá 6.700 USD/đêm với vô số tiện ích gồm cả du thuyền và sân bay trực thăng. Quan trọng hơn, địa điểm sang trọng này chỉ cách bờ biển Doha 25 phút đi thuyền nên sẽ thuận lợi để vợ, bạn gái các tuyển thủ Anh di chuyển cổ vũ các trận đấu sắp tới.

Cũng theo The Sun, một vài nàng WAGs như: Anna Modler (bạn gái Eric Dier), Georgina Irwin (vợ Aaron Ramsdale) và Rebecca Cooke (bạn gái Phil Foden) sẽ thuê phòng trên du thuyền MSC World Europa siêu sang trị giá 1 tỷ bảng trong thời gian đến Qatar theo dõi World Cup.

MSC World Europa được mệnh danh là “cung điện nổi” với sức chứa hơn 3 nghìn người, có 6 hồ bơi, 14 bể sục nhìn ra biển, 13 nhà hàng, 30 quán bar và café… Để lưu trú tại đây 1 ngày, trung bình mỗi người cần bỏ ra hơn 6.000USD.

Tờ Dailymail tiết lộ thêm, Banana cũng là hòn đảo mà nhiều nàng WAGs của tuyển Pháp lựa chọn. Dù vậy, “hậu phương” của Les Bleus không ồn ào như “chị em” bên phía tuyển Anh. Họ không chia sẻ bất kỳ với giới truyền thông, một phần do quy định của Liên đoàn Bóng đá Pháp.

Vợ siêu sao Lionel Messi - Antonela Roccuzzo cũng cho thấy độ chịu chi khi thuê hẳn một căn biệt thự tại ngoại ô Doha để ở cùng các con trong thời gian World Cup 2022 diễn ra. Căn biệt thự này tuy không quá lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện tích như hồ bơi, phòng gym, sân tennis. Giá trọn gói bao gồm cả 1 người giúp việc được cho là rơi vào khoảng 90.000 USD/tháng.

Bạn gái Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez thậm chí còn có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. 1 tháng trước ngày sang Qatar cổ vũ CR7, cô nàng đã tìm tới HLV thể hình để “độ” dáng, giúp thân hình thon gọn hơn.

Georgina muốn mình xuất hiện hoàn hảo trước ống kính truyền hình và các tay săn ảnh. Trong những ngày diễn ra World Cup, Georgina sẽ tận hưởng dịch vụ của Le Royal Meridien Doha - một trong những khách sạn đắt nhất Qatar với khoảng 4.000 USD/đêm/phòng.

Dù vậy, vẫn có nhiều nàng WAGs gặp khó khăn bởi phòng khách sạn tại Qatar dịp này trở nên khan hiếm. Nhiều vợ, bạn gái các tuyển thủ Đức vô cùng thất vọng vì không thể đặt phòng và đã kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Đức hỗ trợ. Số khác buộc phải chọn phương án ở nhà xem World Cup bởi chẳng muốn chi quá nhiều tiền. Đội tuyển Đan Mạch thậm chí không được mang “file đính kèm” bởi Liên đoàn bóng đá nước này đã ra lệnh cấm.

Một kỳ World Cup không ồn ào?

Sự góp mặt của dàn WAGs là điểm hấp dẫn của mọi giải đấu, vẻ đẹp của họ đem lại nhiều màu sắc cho các khán đài đồng thời giúp cầu thủ thể hiện máu lửa hơn. Tuy nhiên, những cô nàng cũng có thể đem đến rắc rối không đáng có cho các đội tuyển.

Ví như hồi World Cup 2018, Đức, Anh, Mexico và Panama đều cấm cầu thủ gặp vợ, bạn gái để tránh mất sức vào chuyện chăn gối. Nhưng việc này vẫn diễn ra âm thầm, nhiều cái tên còn “vượt rào” để gặp một nửa của mình.

Bên cạnh chuyện tình dục, theo Dailymail sự ồn ào của giới WAGs sẽ xuất hiện dày đặc trên truyền thông và có thể khiến bạn trai, chồng của những cô nàng này không thể tập trung 100% tâm trí vào các trận đấu.

Nhưng mọi chuyện có thể khác tại World Cup 2022, nơi mà khách du lịch, bao gồm giới WAGs phải chịu những quy định hết sức nghiêm ngặt. Tiêu biểu như việc phụ nữ không được ăn mặc hở hang nơi công cộng. Bên cạnh đó, những thông tin không chính xác có thể khiến người truyền bá đối mặt với cáo buộc hình sự.

Điều này sẽ khiến giới WAGs trở nên bớt ồn ào hơn. The Sun còn cho rằng, những nàng WAGs của tuyển Anh sẽ sống trong bong bóng khép kín với lịch trình chỉ là từ du thuyền và đảo Banana tới sân vận động.

Cũng chính bởi vậy, tờ Dailymail đã đặt câu hỏi tại sao những cô nàng phải có mặt của World Cup. Tờ báo Anh nhấn mạnh, vợ cầu thủ tại World Cup là một sự vô bổ: “Họ chẳng quan tâm tới thành tích của đội bóng, chẳng quan tâm tới cái gọi là nhân quyền hay bình đẳng, họ tận hưởng cuộc sống xa hoa và chú trọng việc đánh bóng tên tuổi”.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cac-nang-wags-noi-tieng-tieu-tien-ra-sao-o-world-cup-2022-d573477.html