Các nàng Produce 101 cùng trở lại: Chưa biết hay dở nhưng tất cả đều 'ăn bơ' thế này

Không thất bại cũng chẳng thành công, hiếm ai biết được vị trí của các nhóm này đang ở đâu trên 'bản đồ' Kpop.

Sau khi I.O.I tan rã, 11 cô gái cùng các thí sinh khác của Produce 101 lần lượt về công ty cũ và đầu quân cho một nhóm mới. I.O.IProduce 101 thành công là thế nhưng ai cũng có thể nhìn thấy sự chật vật của Sejeong hay bộ đôi YooJung - Doyeon với gugudan, Weki Meki…

Chỉ trong tháng 2, không hẹn mà gặp các idol từng góp mặt trong Produce 101 lại đụng độ trên mặt trận âm nhạc. Chưa tính tới chuyện ai hơn ai nhưng tất cả những màn comeback tưởng đâu bùng nổ này lại bị “ăn bơ” từ phía cộng đồng mạng, đều có thứ hạng lẹt đẹt trên các BXH nhạc số, lượng view Youtube cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Còn bây giờ, các bạn hãy tự mình đánh giá những màn trở lại “thầm lặng” này.

gugudan - The Boots

Trở lại với thời điểm của Produce 101 mùa thứ nhất, người ta sẽ phải nhớ lại ấn tượng mạnh mẽ được tạo bởi 3 cô gái tài năng Sejeong, Mina và Nayoung đến từ “nhà” Jellyfish. Như một cỗ máy bất bại, cả 3 dắt nhau đến vòng chung kết, kết quả Sejeong và Mina lần lượt giành được suất debut cùng I.O.I. Một năm sau, Jellyfish cho debut gugudan, tất nhiên là không thể thiếu 3 người trên.

Phần ra mắt ấn tượng đã giúp Sejeong, Mina và Nayoung được xếp vào lớp A.

MV debut của gugudan - Wonderland.

Điểm đặc biệt xuyên suốt các album của gugudan từ trước đến giờ là luôn lấy chủ đề từ những hình tượng cổ tích, thần thoại. Và ngày 1/2 vừa rồi, hình ảnh chú mèo trong thế giới thần tiên đã bao trùm cả MV The Boots - ca khúc chủ đề của album Act. 4 Cait Sith. Độc đáo là thế nhưng chất lượng bài hát vẫn còn chưa đủ hay để người ta phải chú ý đến gugudan. Trong thời gian đầu quảng bá The Boots, các thành viên gugudan còn bị sốc bởi những fan kêu gọi thành viên Sejeong đánh lẻ solo trong một buổi livestream của cả nhóm.

MV The Boots

The Boots khiến người hâm mộ phải “kêu trời” vì cách chia câu hát quá chênh lệch, Sejeong chiếm gần một nửa bài khiến fan không khỏi thất vọng với cách làm việc của công ty.

Weki Mek - La La La

Đúng là mỗi nhà một cảnh khi Weki Meki đang chuẩn bị comeback thì công ty Fantagio lại gặp vấn đề nội bộ, dẫn đến trì hoãn tất cả mọi hoạt động của các nghệ sĩ. May mắn, các cô gái này cũng “cứu nạn” và trở lại vào ngày 21/2. Người hâm mộ càng háo hức khi ca khúc chủ đề La La La được sản xuất bởi Producer đã từng tạo hàng loạt hit cho nghệ sĩ SM như: Monster, Lotto (EXO), Why (Taeyeon), Mr Mr (SNSD)… Nhưng rồi khi xem La La La, khán giả lại tưởng nhầm rằng đang xem MV solo của Doyeon khi thời lượng lên hình của cô lấn át hẳn những thành viên khác.

Riêng về phần nhạc, La La La bị chê không khác gì phiên bản thứ 2 của I Don't Like Your Girlfriend (MV debut của Weki Meki).

Bước ra từ I.O.I, sự nổi tiếng của YooJung và Doyeon cũng không thể vớt vát được Weki Meki tí nào.

WJSN - Dreams Come True

May mắn hơn gugudan và Weki Meki, WSJN đã có một cú hit để các fan có thể nhớ đến đó là Secret. Tuy nhiên, do có tới 13 thành viên nên việc nhớ mặt điểm tên từng người thì ngoài fan ruột ra ít có ai làm được. Có lẽ YeonJung là cô gái được biết tới nhiều nhất của WSJN vì đã có một quá khứ huy hoàng với I.O.I. Sau Secret, WJSN vẫn không thể bùng nổ thêm vì chất nhạc “nhạt nhẽo” của mình qua I Wish, Happy hay mới đấy nhất Dreams Come True. Nhiều người nhận xét Dream Come True có beat khá hay nhưng phần giai điệu lại không phù hợp.

Dù không được đánh giá cao về ngoại hình nhưng nhờ giọng hát khủng nhất nhì Produce 101 đã giúp YeonJung được debut cùng I.O.I.

MV Dreams Come True

Rất nhiều người hâm mộ ủng hộ WJSN theo concept thần thoại như trong Secret hay I Wish nhưng dường như đến Dreams Come True thì có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại. Chẳng biết có phải đạo diễn quen “sống ảo” hay không mà đã chỉnh toàn bộ MV theo một màu sắc khá khó xem. Sử dụng bộ lọc gây khó chịu cũng là một trong những nguyên nhân khiến MV kén người xem.

CLC - Black Dress

Trong 4 nhóm nhạc được nhắc tới, có thể nói CLC là cái tên gây được nhiều ấn tượng nhất với màn comeback Black Dress. Tên tuổi CLC không được ảnh hưởng nhiều bởi Produce 101 nhưng nhờ thành viên Eunbin lọt vào top 35 của chương trình cũng đã kéo một lượng fan kha khá về cho nhóm. Sau nhiều lần bị “gạch đá” vì chọn sai hình tượng cho CLC, CUBE cũng đã có quyết định sáng suốt khi đặt gạch Black Dress.

Đôi mắt to tròn hiếm thấy giúp Eunbin nổi bật trong cuộc đua của Produce 101.

CLC luôn bị gò bó bởi hình ảnh trong sáng, dễ thương như thế này.

Trước đó, CLC cũng thử thay đổi với Hobgoblin nhưng lại bị chỉ trích bắt chước đàn chị 4Minute.

Lần này, Black Dress đã thực sự ăn điểm vì sự lột xác của các cô gái.

Màn break dance có thể gây “trẹo xương” của Seungyeon khiến nhiều người phải “chết đứ đừ”.

Đình Khôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cac-nang-produce-101-cung-tro-lai-chua-biet-hay-do-nhung-tat-ca-deu-an-bo-the-nay-2286899.html