Các nạn nhân trong vụ TNGT tại QL 1A đã qua cơn nguy kịch

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe ôtô của kho bạc nhà nước huyện Ngọc Lặc đã làm 3 người tử vong và 5 người khác bị thương tại quốc lộ 1A đoạn qua làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, chiều ngày 9/2, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi tiếp nhận Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Đến thời điểm này các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện chỉ còn bệnh nhân Nguyễn Xuân Sơn bị gãy cung tiếp gò má, đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt.Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, các bác sỹ chuyên kha đã tiến hành điều trị, chăm sóc chu đáo. Do bị thương nặng nên Bệnh nhân Nguyễn Xuân Kỳ (sinh năm 1985) bị vỡ đốt sống cổ C4, gây liệt tủy đã chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Còn Chị Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986) chỉ xây xước nhẹ đã xuất viện. Hiện chỉ còn bệnh nhân lái xe Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1961, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị gãy cung tiếp gò má đang được các bác sỹ Khoa Răng Hàm Mặt tiếp tục điều trị. Lãnh đạo bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân,trong hôm nay bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn phẫu thuật cho bệnh nhân Sơn.Bác sỹ Lê Văn Đông- Khoa răng hàm mặt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa:

Qua tiếp nhận bệnh nhân, sau chấn thương điều trị từ hôm qua, hiện nay bệnh nhân đã dần đi vào ổn định, bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, có chấn thương khớp vai, chấn thương phần mềm, có vết thương xây sát vùng má phải, còn chân thương xương gãy xương tiếp gò má bên phải. Không có chấn thương vùng sọ, vùng đầu. Hiệt nay bệnh nhân không liệt, có tiếp xúc tốt, dần ổn định theo lộ trình điều trị tại khoa 5-7 ngày là xuất viện.

Ngoài ra, tại bệnh viên Nhi Thanh Hóa, Bệnh nhân Nguyễn Thị Hà Phương (sinh năm 2007) và bệnh nhân Nguyễn Thảo Lam (sinh năm 2013) đang được các bác sỹ điều trị và đang dần ổn định sức khỏe. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/2, xe ô tô khách mang biển số 98B- 022.66 do anh Phạm Thế Đức ( sinh năm 1979, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển chở khách tuyến Hà Nội-Sài Gòn đã xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 36B 2286 do anh Nguyễn Xuân Sơn (trú xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Cú va chạm đã khiến 3 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu; 5 người còn lại bị thương nặng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ tài xế Phạm Thế Đức người điều khiển xe khách, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cac-nan-nhan-trong-vu-tngt-tai-ql-1a-da-qua-con-nguy-kich