Các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn tại Thanh Hóa đã qua cơn nguy kịch

Các nạn nhân bị thương trong vụ va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ tại Thanh Hóa đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Xe 7 chỗ trong vụ tai nạn.

Sáng 9/2, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ cho biết: Chiều 8/2, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe 7 chỗ xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lái xe 7 chỗ Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1961, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị gãy cung tiếp gò má, đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt. Tình trạng bệnh nhân ổn định. Trong ngày 9/2, Bệnh viện sẽ tiến hành hội chuẩn phẫu thuật.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Kỳ (sinh năm 1985) bị vỡ đốt sống cổ C4, gây liệt tủy đã chuyển Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986) chỉ xây xước nhẹ đã xuất viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hà Phương (sinh năm 2007) và bệnh nhân Nguyễn Thảo Lam (sinh năm 2013) hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bệnh nhân Nguyễn Thảo Lam theo kết quả chụp cắt lớp CT, não không bị ảnh hưởng, chỉ bị đa chấn thương phần mềm và đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Trước đó, như đã đưa tin: vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/2, xe ô tô khách mang BKS 98B 022.66 do anh Phạm Thế Đức ( sinh năm 1979, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển chở khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn đã xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 36B 2286 do anh Nguyễn Xuân Sơn (trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định xe ô tô 7 chỗ trong khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 A hướng Hà Nội - Thanh Hóa, khi đến km315+250 rẽ trái, đã bị xe khách di chuyển cùng chiều đâm trực diện vào phần hông. Cú va chạm đã khiến 3 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu; 5 người còn lại bị thương nặng.

3 người tử vong gồm: chị Trần Thị Hương Thảo (sinh năm 1983) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn (sinh năm 1983), đều trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; bà Lê Thị Nguyệt (sinh năm 1961, quê quán xã Hoàng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), mẹ chị Thảo.

5 người bị thương gồm: cháu Nguyễn Thảo Lam sinh năm 2013, con của anh Toàn, chị Thảo); cháu Nguyễn Thị Hà Phương (sinh năm 2007); anh Nguyễn Xuân Sơn, (sinh năm 1961), lái xe 7 chỗ; anh Nguyễn Xuân Kỳ (sinh năm 1985) và chị Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986), đều ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an huyện Hoằng Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền, Ban An toàn giao thông các cấp và người dân địa phương tổ chức cấp cứu người bị nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua xét nghiệm nhanh của lực lượng chức năng, bước đầu xác định cả lái xe 7 chỗ và xe ô tô khách đều âm tính với ma túy.

Cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/cac-nan-nhan-con-lai-trong-vu-tai-nan-tai-thanh-hoa-da-qua-con-nguy-kich-20190209082301623.htm