Các lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể sẵn sàng giúp dân sơ tán trong tình huống cấp thiết

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài trong chuyến kiểm tra tình hình lũ lụt tại Hương Khê sáng nay. Cùng đi có Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải.

Tại Phương Mỹ, nước lũ tăng thêm 2m so với ngày hôm qua (4/9).

Tại Phương Mỹ, nước lũ tăng thêm 2m so với ngày hôm qua (4/9).

So với ngày hôm qua, mực nước sông Ngàn Sâu sáng 5/9 đã tăng cao. Cụ thể, tại Chu Lễ, lúc 7h sáng nay mực nước ở mức 14,45m. Tại Phương Mỹ, nước lũ tăng thêm 2m so với ngày hôm qua.

Hiện nay, đã có trên 200 hộ dân của xã bị ngập, trong đó, nhiều hộ ngập sâu trên 1m. Tuy nhiên, bà con đang thực hiện tốt "4 tại chỗ", đảm bảo lương thực, nước uống.

Trên địa bàn Hương Khê hiện đã có 2.700 hộ của 18 xã bị ngập, trong đó, có 177 hộ bị ngập trên 1m. Nguy cơ cao nhất hiện nay là mưa lớn tiếp diễn và nước đầu nguồn đổ về lớn, cộng việc xả lũ của công trình thủy điện thì nguy cơ ngập úng kéo dài. Việc chủ động lương thực, thực phẩm và thuốc cần thiết của bà con sẽ khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài và Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải đến động viên, trao quà cho các hộ dân bị ngập sâu ở xã Phương Mỹ...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Phó trưởng BCĐ phòng chống thiên tai Trung ương Trần Quang Hoài cùng đoàn đã đến động viên, trao quà cho các hộ dân bị ngập sâu.

Các đồng chí lưu ý, bà con cần chủ động với diễn biến tình hình mưa lũ, kê cao tài sản, sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị đủ lương thực, nước uống trong những ngày bão lũ.

... và xã Phương Điền

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng đề nghị các lực lượng công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các đoàn thể địa phương phải thường xuyên ứng cứu, giúp đỡ bà con về mọi mặt, nhất là tiến hành sơ tán dân trong tình huống cấp thiết.

Sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân dân vệ sinh tiêu độc khử trùng, thau rửa và đảm bảo lương thực, nước uống để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường các lực lượng vệ sinh trường học, đảm bảo điều kiện cho các em học sinh đến trường sau lũ.

* Kiểm tra công tác phòng chống mưa, lũ tại các công trình thủy lợi ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào sáng nay (5/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chỉ đạo, các địa phương không được chủ quan dù lượng nước các hồ đập đang nằm trong ngưỡng an toàn.

Hệ thống cống ở bara cầu Tây Yên tiến hành xả nước

Bara cầu Tây Yên có chức năng chính là điều tiết lũ ngăn mặn, giữ ngọt đảm bảo cho việc giữ nước sản xuất nông nghiệp cho phường Kỳ Thịnh và phục vụ một phần cho Nhà máy nước Hoành Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu đơn vị quản lý cũng như chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc điều tiết xả nước, tránh triều cường làm nước mặn xâm nhập vào diện tích nông nghiệp của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu đơn vị quản lý cũng như chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác điều tiết nước ở bara cầu Tây Yên

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất thắng kiểm tra hoạt động xả tràn tại khu vực hệ thống hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí. Hiện nay, hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí cũng đang tiến hành việc xả tràn từ 20m3/s đến 100m3/s.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo địa phương kiểm tra việc xả tràn tại hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của địa phương trong việc điều tiết, xả nước tại các hồ đập xung yếu; đồng thời lưu ý mưa lớn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, thị xã không được chủ quan cho dù lượng nước tại các hồ đập vẫn đang nằm trong ngưỡng an toàn.

Nguyễn Oanh - Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cac-luc-luong-vu-trang-to-chuc-doan-the-san-sang-giup-dan-so-tan-trong-tinh-huong-cap-thiet/178614.htm