Các lực lượng ly khai Yemen sẵn sàng tham gia hòa đàm

Người đứng đầu phong trào ly khai Yemen Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) Aidarus al-Zubaidi cho biết, ông đã sẵn sàng tham gia các cuộc hội đàm hòa bình do Saudi Arabia làm trung gian sau những cuộc giao tranh với các lực lượng ủng hộ chính phủ khiến hàng chục người thiệt mạng tại Aden, thành phố lớn thứ 2 của nước này.

Người đứng đầu phong trào ly khai Yemen Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) Aidarus al-Zubaidi cho biết, ông đã sẵn sàng tham gia các cuộc hội đàm hòa bình do Saudi Arabia làm trung gian sau những cuộc giao tranh với các lực lượng ủng hộ chính phủ khiến hàng chục người thiệt mạng tại Aden, thành phố lớn thứ 2 của nước này.

Lãnh đạo STC al-Zubaidi vào chiều 11-8 cũng cho biết, ông cam kết duy trì lệnh ngừng bắn tại Aden, nơi các phần tử ly khai đã chiếm giữ Phủ Tổng thống và các doanh trại quân đội. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông al-Zubaidi chỉ ra các vụ bạo loạn tuần trước đã bị các lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đang ở Riyadh “kích động”. Lãnh đạo STC tuyên bố các lực lượng trung thành muốn “thực hiện một kế hoạch dựa trên sự ám sát các lãnh đạo chúng tôi và rồi kích động người dân của chúng ta và loại trừ sự hiện diện của họ”. Ông al-Zubaidi cũng thể hiện sẵn sàng phối hợp một cách có trách nhiệm với Saudi Arabia trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210893_cac-luc-luong-ly-khai-yemen-san-sang-tham-gia-hoa-dam.aspx