Các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến sát phía Nam thủ đô Libya

Tình hình chiến sự tại đất nước Bắc Phi Libya vẫn đang diễn biến theo chiều hướng có lợi đối với lực lượng vũ trang thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

 Al Masdar News cho biết, lực lượng vũ trang của GNA đã đạt được một bước tiến rất quan trọng gần thành phố thủ đô Tripoli, sau trận đụng độ với Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Al Masdar News cho biết, lực lượng vũ trang của GNA đã đạt được một bước tiến rất quan trọng gần thành phố thủ đô Tripoli, sau trận đụng độ với Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Theo trang Facebook chính thức của GNA, các binh sĩ của họ dưới sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh đã chiếm được một số địa điểm dọc theo trục Ramleh.

Tư lệnh chiến dịch mang tên "Buran Fury" của GNA đã xác nhận vào ngày 30/5 rằng lữ đoàn Mahjoub của họ đang tiến quân với khí thế mạnh mẽ tại trục Ramleh và khu vực lân cận sân bay Tripoli.

Vị chỉ huy này còn lưu ý thêm việc các binh sĩ của họ đã kiểm soát 2 chiếc xe được trang bị vũ khí và phá hủy 6 chiếc khác, đồng thời buộc phía LNA phải rút khỏi một số khu vực.

Tuy vậy ở chiều ngược lại, Quân đội Quốc gia Libya không công bố bất kỳ dữ liệu chính thức nào về tình hình chiến sự xung quanh Tripoli cũng như bước tiến của lực lượng vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Xung đột nổ ra giữa các lực lượng vũ trang của GNA và LNA bắt đầu từ tháng 4/2019, khi phe LNA kiểm soát phần phía Đông đất nước đã gần như đánh bật GNA khỏi thủ đô Tripoli.

Nhưng từ khi Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hỗ trợ thông qua việc đưa máy bay không người lái vào tham chiến trên quy mô lớn và cấp tốc điều động các tay súng từ Syria sang chiến đấu thì cục diện đã thay đổi nhanh chóng.

Quân đội của GNA đã đánh bật binh sĩ LNA khỏi nhiều địa bàn trọng yếu, họ gần như đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát thủ đô Tripoli và những vùng lân cận.

Trong diễn biến khác, LNA vừa cho biết qua trang Facebook rằng chỉ huy Lữ đoàn Sultan Murad của các tay súng Syria có tên Murad Abu Hamoud Al-Azizi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần thủ đô Tripoli.

Bộ phận báo chí của LNA chỉ thông báo trong một tuyên bố ngắn gọn rằng Al-Azizi đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh tại địa điểm gần sân bay ở thủ đô Tripoli.

Bên cạnh đó, Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết rằng, họ đã ghi nhận việc 13 tay súng trong nhóm lính đánh thuê đến từ Syria trung thành với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong những ngày qua.

SOHR còn lưu ý rằng một số lượng lớn lính đánh thuê vừa hoàn thành khóa huấn luyện tại các trại ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa đến Libya, hiện tại số binh sĩ người Syria ở Libya là khoảng 11.200.

Cả hai bên giao tranh đã báo cáo những thiệt hại khác nhau của phía đối phương trong tuần qua, nhưng thật khó để xác nhận do không có cảnh quay và hình ảnh để chứng minh.

Vấn đề đáng lưu tâm nữa đó là Nga nhiều khả năng sắp tham chiến, khi các máy bay chiến đấu của họ được phát hiện đã có mặt tại Libya để sẵn sàng hỗ trợ đồng minh LNA nếu diễn biến thực địa tiếp tục bất lợi.

Bạch Dương (Theo Al Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-cac-luc-luong-duoc-tho-nhi-ky-hau-thuan-tien-sat-phia-nam-thu-do-libya/855719.antd