Các lực lượng Afghanistan phòng thủ chủ động, đề phòng Taliban, NATO lo ngại

Ngày 19/3, Afghanistan đã ra lệnh cho các lực lượng nước này chuyển sang 'trạng thái phòng thủ chủ động', trong bối cảnh Taliban tiếp tục thực hiện những hành động tấn công bất chấp thỏa thuận hòa bình với Mỹ.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Asadullah Kalid. (Nguồn: Twitter)

Phát biểu trên truyền hình, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Asadullah Kalid cho hay: "Taliban vẫn tiến hành các hoạt động bạo lực ở mức cao, bất chấp thỏa thuận hòa bình. Trạng thái phòng thủ chủ động sẽ giảm bớt các hạn chế đối với Lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan (ANDSF và cho phép họ triển khai các hoạt động chống lại những âm mưu tấn công của Taliban nhằm vào ANDSF”.

Ngoài ra, ông Kalid cũng đề xuất lệnh ngừng bắn hoàn toàn với Taliban nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, Afghanistan đã ghi nhận 22 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, song mới chỉ có khoảng 300 người được xét nghiệm trong tổng số 35 triệu dân của quốc gia giáp giới với Iran - tâm dịch ở khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng Thông tấn United Press International (UPI) dẫn tuyên bố của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan giải quyết bất đồng và nỗ lực thiết lập nền hòa bình ở quốc gia Nam Á này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi lo ngại về những bất ổn chính trị ở Afghanistan. Tôi đã ở Kabul vài tuần trước khi thỏa thuận giữa Taliban và Mỹ được ký kết. Để đảm bảo thỏa thuận được thực hiện, chúng tôi cần Chính phủ Afghanistan thống nhất và đây có thể là một phần của tiến trình đàm phán chính trị vì sự bế tắc vẫn tồn tại ở Afghanistan sau cuộc bầu cử tổng thống”.

Theo ông Stoltenberg, NATO kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị ở Afghanistan tìm kiếm giải pháp toàn diện và đảm bảo các bên liên quan có thể thực hiện thỏa thuận với Taliban.

Trả lời câu hỏi về việc liệu NATO có rời khỏi Afghanistan hay không, ông Stoltenberg cho biết, thời điểm hiện nay chưa phải là lúc NATO rút lui, mà thay vào đó là kế hoạch thu hẹp sự hiện diện. Cùng với tiến trình cắt giảm quân số Mỹ ở Afghanistan, các đồng minh NATO cũng đang rút bớt lực lượng của họ khỏi quốc gia Nam Á này.

Chu An

(theo AFP, Reuters, UPI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-luc-luong-afghanistan-phong-thu-chu-dong-de-phong-taliban-nato-lo-ngai-111872.html