Các lớp dạy kỹ năng phòng the ở châu Á

Thay vì né tránh, nhiều người trong độ tuổi 20-40 chủ động tìm đến các khóa học kỹ năng, liệu pháp tư vấn để cải thiện đời sống tình dục của mình.

Zing trích dịch, tổng hợp các bài đăng trên Sixth Tone, JTBC, China DailyAFP nói về sự bùng nổ của các khóa dạy kỹ năng tình dục tại châu Á trong những năm gần đây.

Hôn như thế nào là đúng, cách cởi đồ lót của bạn tình, các bước dạo đầu, làm thế nào để cùng đạt khoái cảm, quan hệ an toàn... là những gì mọi người sẽ được học khi tham gia khóa “Skinship” của một học viện tình yêu gần ga Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Mỗi học viên phải đóng từ 1-2 triệu won (870 USD - 1.700 USD) cho mỗi khóa kéo dài một tháng với 1-2 buổi/tuần. Đối tượng khách hàng phần lớn là nam giới ở độ tuổi 30. Tuy nhiên, vẫn có không ít người ở độ tuổi 40 trở lên hoặc ngoài 20 tuổi. Số khách hàng nữ cũng ngày càng nhiều.

Khóa học ra đời từ năm 2014, là một phần mở rộng của các lớp học yêu và hẹn hò dành cho thanh niên xứ củ sâm. Ban đầu, hơn một nửa người tìm đến đây chỉ vì tò mò. Những người này biết đến khóa học thông qua quảng cáo trên Internet và từng phải thốt lên rằng: “Thật sự có nơi như vậy sao?”.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi tình dục đã không còn là một điều quá cấm kỵ như trước, các khóa học kỹ năng phòng the trở nên phổ biến hơn. “Thay vì đến bởi tò mò, mọi người đã thực sự muốn học một cách nghiêm túc”, nhà trị liệu tình dục Kim Eun-young nói.

 Lớp dạy kỹ năng phòng the ở Trung Quốc.

Lớp dạy kỹ năng phòng the ở Trung Quốc.

Bùng nổ

Không riêng Hàn Quốc, lớp học kỹ năng tình dục ngày càng phát triển ở nhiều quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Indonesia - những nơi cũng từng tồn tại quan niệm khá bảo thủ khiến tình dục trở thành chuyện dễ đùa nhưng luôn khó chia sẻ.

Tại Việt Nam, những khóa học về giới tính bắt đầu manh nha hình thành vài năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh còn quá thiếu chương trình phổ biến kiến thức tình dục cơ bản, sự ra đời của các khóa học như trên cho thấy đã bắt đầu có những thay đổi tích cực đối với vấn đề được coi là "khó nói" này.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) - nhận định với Zing: "Những lớp học như thế này dần dần phá vỡ lớp băng còn đang tồn tại trong xã hội Việt Nam về vấn đề tình dục. Nó có thể thay đổi cách nhìn nhận của xã hội rằng hoàn toàn có thể đi học về tình dục, và kiến thức về tình dục không phải đến tuổi là tự nhiên xuất hiện".

Các lớp học tình dục ngày càng phổ biến ở châu Á.

Còn ở Trung Quốc, nhiều người sẵn sàng trả khoản tiền 100 USD để tham gia một khóa trị liệu tình dục cùng người yêu, bạn đời. Ngoài các lớp học offline, một số trung tâm chuyên cung cấp khóa học online về các chủ đề như “tự tin tình dục”, “nâng cao chất lượng cuộc ân ái”.

Theo Sixth Tone, chỉ vài năm trước, việc tổ chức những khóa học như vậy là điều không tưởng tại đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thái độ cởi mở hơn của người dân và chính quyền đã làm bùng nổ thị trường trị liệu tình dục.

Tại Indonesia, khoảng 10 năm trước, việc giáo viên nhắc đến từ “bao cao su” trong lớp học có thể khiến họ phải trả giá đắt. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt trong chương trình giáo dục giới tính của quốc gia này. “Người ta không cấm kỵ tình dục nhưng chống lại việc nhắc đến hay công khai nó”, Julia Suryakusuma, nhà xã hội học người Indonesia, nói.

Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi. Zoya Amirin - nhà trị liệu tình dục đầu tiên được chứng nhận ở Indonesia - cho biết các khóa học cả online lẫn offline bắt đầu xuất hiện cho thấy mọi người đã quan tâm và coi trọng đời sống tình dục của mình hơn.

Giải pháp cuối cùng trước khi ly hôn

Theo Tong Songzhen, nhà trị liệu tình dục đến từ Đài Loan (Trung Quốc), việc các khóa học kỹ năng tình dục được thừa nhận và ngày càng phát triển là một tín hiệu đáng mừng. Thế nhưng, điều đó không chứng minh rằng thái độ, quan niệm của người dân ở châu Á về vấn đề này đã hoàn toàn thay đổi.

Theo kinh nghiệm của bà Tong, nhiều phụ nữ Trung Quốc ngại thảo luận về các vấn đề tình dục trừ khi hoàn cảnh buộc họ phải đối mặt với điều này. “Phụ nữ sẽ không tìm đến các liệu pháp tình dục trừ khi chuyện chăn gối của họ dẫn đến các vấn đề khác”.

Hầu hết bệnh nhân của bà Tong đều phàn nàn về các vấn đề bệnh lý chẳng hạn như xuất tinh sớm hoặc chứng viêm âm đạo và cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến khả năng vô sinh.

Nhiều cặp vợ chồng xem các liệu pháp tình dục là giải pháp cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ.

“Nhưng gần 90% không bị bệnh về thể chất, vấn đề của họ là tâm lý. Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi phải học hỏi những người đi trước và cũng thiếu sự giao tiếp giữa các cặp vợ chồng. Hầu hết họ coi tình dục như một 'chuyển động cơ học', hơn là một trải nghiệm vui vẻ, điêu luyện”.

Bà Tong nói thêm nhiều cặp vợ chồng chỉ tìm đến các nhà trị liệu hoặc tư vấn tình dục như một biện pháp cuối cùng trước khi đệ đơn ly hôn.

Tương tự, Martha Lee, một nhà tình dục học ở Singapore, người đã tư vấn và tham gia các lớp học về kỹ thuật tình dục, cho biết thanh niên đảo quốc sư tử đang mắc kẹt trong một vòng quay công việc liên tục và gần như không có thời gian, sức lực để bồi đắp các khía cạnh khác.

“Rất nhiều bệnh nhân tìm tới tôi không phải vì họ có đời sống tình dục kém. Họ đến với tôi vì không thể quan hệ. Đó đơn giản chỉ là giải quyết vấn đề chức năng. Họ cần quan hệ để có thể sinh con”.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-lop-day-ky-nang-phong-the-o-chau-a-post1140028.html