Các loại pháo hoa bán tràn chợ mạng, giá chỉ từ 49.000 đồng

Những ngày cận Tết, các loại pháo hoa đang được rao bán công khai trên chợ mạng với giá chỉ từ 49.000 đồng.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không khó để bắt gặp hàng loạt bài rao bán các loại pháo hoa, pháo bông trên chợ mạng.

Trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần gõ từ khóa “pháo hoa Tết” sẽ xuất hiện hàng chục nhóm rao bán đầy đủ các loại pháo hoa, từ pháo hoa nổ đến pháo hoa không nổ, từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng/sản phẩm.

Đặc biệt hơn, dưới mỗi bài viết bán pháo hoa là có hàng chục, hàng trăm lượt bình luận đặt hàng.

Đơn cử như trên nhóm bán hàng pháo Tết 2021 có địa chỉ tại Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân (Hà Nội) rao bán đủ các loại pháo hoa bệ 36, 49, 64, 100, pháo ông sư, pháo hoa bệ… với giá từ 350.000 đồng/bệ pháo hoa 36 đến 1,2 triệu đồng/10 quả pháo ông sư.

Người bán hàng cũng đăng tải các video phát trực tiếp hay các hình ảnh có số điện thoại mua bán công khai.

Không khó để bắt gặp những bài viết rao bán pháo hoa với đầy đủ các chủng loại trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ pháo hoa nổ, pháo hoa không nổ cũng được rao bán rầm rộ không kém.

“Năm nay không bắn pháo hoa rồi, mua pháo bông đi cho có không khí Tết mọi người ơi. Em bán pháo bông Soral 16cm chỉ 49.000 đồng/100 que thôi. Pháo hoa năm nay khan hiếm nên gần sát Tết sẽ không có pháo, mọi người nhanh tay nhé”, một người bán pháo bông tên Lan rao.

“Giao thừa không đi xem bắn pháo hoa thì sắm ngay pháo nhà em nhé, đảm bảo người lớn hay trẻ em đều thích mê. Pháo được lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất pháo hoa Z21 của Bộ Quốc phòng, có giấy phép và được cho phép đốt”, một người bán hàng tên Linh rao.

Cùng với đó là giá của các loại pháo hoa không nổ được bán với giá chênh lệch gấp 3-4 lần so với giá niêm yết tại các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH MTV hóa chất 21 – đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép sản xuất và cung ứng các loại pháo hoa phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể, pháo hoa xoay được người bán hàng tên Linh rao bán với giá 125.000 đồng/bệ (giá gốc 55.000 đồng/bệ); pháo bông: 45.000 đồng/túi (giá gốc: 13.000 đồng/túi)…

Theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo, kể từ ngày 11/01/2021, người dân, doanh nghiệp được sử dụng pháo hoa không tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định.

Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp được sử dụng pháo hoa. Đó phải là loại pháo được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, dưới tác động của xung kích thích cơ nhiệt hoặc điện, tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian và không có tiếng nổ.

Bài viết rao bán pháo hoa trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Còn loại pháo nổ là sản phẩm khi có tác động của xung kích thích cơ, điện, nhiệt, hóa tạo ra tiếng rít, tiếng nổ và tạo hiệu ứng, áng sáng màu sắc trong không gian. Pháo này còn được gọi là pháo hoa nổ và cấm người dân sử dụng.

Nếu người dân sử dụng pháo hoa nổ thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Nghị định 137/2020/NĐ - CP cũng quy định người sử dụng pháo hoa phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự thì mới được sử dụng pháo hoa. Bên cạnh đó, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa.

Ngược lại, những cửa hàng, đơn vị buôn bán, tàng trữ pháo hoa trái phép, trôi nổi trên thị trường sẽ bị nghiêm cấm xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Nhà máy Z121, đơn vị đã sản xuất được gần 50.000 sản phẩm pháo hoa nổ, gần 120.000 sản phẩm pháo hoa không nổ, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu của các địa phương và người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó có 75.000 sản phẩm ống nước bạc ngoài trời và trong nhà; 20.000 cây ống phun hoa lửa cầm tay; 20.000 cây hoa lửa cầm tay; gần 3.000 sản phẩm cánh hoa xoay và một số sản phẩm khác như: vòng xoay hoa lửa, thác nước bạc…

Theo Tấn Hải / Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cac-loai-phao-hoa-ban-tran-cho-mang-gia-chi-tu-49000-dong-1497761.html