Các lãnh đạo trên thế giới hân hoan chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris

Ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử Mỹ được công bố với chiến thắng giành cho Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, nhiều lãnh đạo trên thế giới hòa chung niềm vui, gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới đang bắt đầu có những động thái trước thông tin ông Joe Biden mới đây đã đắc cử Tổng thống Mỹ.

Anh

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thị trưởng London, Sadiq Khan đã gửi lời chúc tới Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris.

Na Uy, Bồ Đào Nha

Thủ tướng Na Uy và Bồ Đào Nha đã thay mặt chính phủ quốc gia 2 nước chúc mừng Tổng thống Joe Biden.

Bỉ, Ấn Độ, Canada

Thủ tướng Bỉ, người lãnh đạo đảng tại Ấn Độ và Thủ tướng Canada cũng gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Joe Biden.

Đức

Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas nói trên Twitter: "Thật tốt vì cuối cùng chúng tôi đã có những số con số rõ ràng. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với chính phủ tiếp theo của Hoa Kỳ. Nước Đức muốn đầu tư vào sự hợp tác cho một khởi đầu xuyên Đại Tây Dương mới - một thỏa thuận mới."

Zimbabwe

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwe cũng chia sẻ trên Twitter, thay mặt những người dân Zimbabwe chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden trong chiến thắng của mình. Tổng thống Zimbabwe cũng gửi lời chúc ông Joe Biden đạt được nhiều thành công trong việc lãnh đạo đất nước.

Pháp

Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo cũng gửi lời chúc mừng Tổng thống Joe Biden thông qua Twitter.

Ireland

Taoiseach của Ireland, ông Michael Martin cũng gửi lời chúc tới Tổng thống Joe Biden thông qua Twitter.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ireland, ông Simon Coveney đăng tải một bức hình của Tổng thống Joe Biden cùng nhiều lời chúc tốt đẹp.

Thùy Dương

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/cac-lanh-dao-chuc-mung-tong-thong-joe-biden-va-kamala-harris-23092.html