Các lãnh đạo thế giới ký sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe

Trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tới ghi sổ tang tưởng niệm và bày tỏ nỗi đau buồn với những gì xảy ra với vị chính trị gia nhiều ảnh hưởng này.

Mỹ

Ngày 8/7, Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida “để bày tỏ sự bàng hoàng, đau buồn và chia buồn sâu sắc" về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời. Cùng ngày, ông Joe Biden đã tới ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Abe Shinzo tại dinh thự của Đại sứ Nhật Bản Tomita Koji ở Washington, DC.

Video Tổng thống Biden ký sổ tang tại dinh thự của Đại sứ Nhật Bản Tomita Koji. Nguồn: Twitter @cspan

Tổng thống Joe Biden ghi sổ tang chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần. Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden ghi sổ tang chia buồn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần. Ảnh: AP

Bó hoa được Tổng thống Biden mang đến để trên bàn ký sổ tang Ảnh: AFP

Ông Biden cũng đã yêu cầu treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các tòa nhà liên bang, khu công cộng, và những cơ sở quân sự cho tới hết ngày 10/7 để tưởng nhớ ông Abe. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có chuyến thăm đột xuất đến Nhật Bản và gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Australia

Ngày 11/7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong đã ký sổ tang tưởng niệm ông Abe tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Canberra. Quốc gia này cũng treo cờ rủ vào ngày tang lễ của ông Abe, trong khi các thành phố lớn trong nước thắp đèn màu đỏ và trắng – màu cờ Nhật Bản.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ký sổ tang tưởng niệm ông Abe. Ảnh: Republic World

Việt Nam

Sáng ngày 11/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Minh Chính đã tới ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và chia buồn về sự ra đi của nhà cựu lãnh đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết: “Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi trong tâm khảm về tình cảm sâu đậm và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Ngài Abe Shinzo dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tưởng niệm. Ảnh: VGP

Trong quãng thời gian làm Thủ tướng, ông Shinzo Abe là một người bạn rất thân thiết, gần gũi và đã có rất nhiều đóng góp to lớn trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và các lãnh đạo chính trị và kinh doanh tại nước này đã bày tỏ tiếc thương sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe hôm 8/7. Trong thư chia buồn gửi tới phu nhân Akie Abe, ông Yoon viết: "Tôi xin chia buồn trước tang quyến của ông Abe và người dân Nhật Bản, trước sự ra đi của vị thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử lập hiến của Nhật Bản và là một chính trị gia được kính trọng".

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã đến thăm đài tưởng niệm ông Abe do Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul sắp xếp.

Philippines

Ngày 11/7, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte đã ký sổ tang chia buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Manila.

Phó Tổng thống Malaysia Sara Duterte. Ảnh: Twitter @MB_RAntonio

Campuchia

Ngày 11/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến ký sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng gọi sự ra đi của ông Abe là "một mất mát to lớn và không thể diễn tả được đối với Campuchia". Quốc gia này đã treo cờ rủ tưởng niệm ông Abe hôm 10/7.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ký sổ tang ông Abe. Ảnh: Khmer Times

Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu hôm 11/7 đã đến thăm Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh và ký sổ tang chia buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 9/7 đã gửi một thông điệp chia buồn tới Thủ tướng Fumio Kishida về cái sự ra đi của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Đồng thời, ông Tập tuyên bố sẽ cùng ông Kishida tiếp tục phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Kishida.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cac-lanh-dao-the-gioi-ky-so-tang-tuong-niem-cuu-thu-tuong-abe-post8602.html