CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ V

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ V

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ V được tổ chức từ ngày 25-2 đến ngày 5-3-1961, tại thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa).

Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 3 năm (1958 - 1960) của tỉnh; đề ra chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) trên địa bàn tỉnh là: Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đề ra, chuyển hướng mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên cả ba vùng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp. Đồng thời, tích cực phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; từng bước phát triển các mặt theo mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất; ra sức củng cố quốc phòng, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Mỹ - Diệm, bảo vệ miền Bắc, đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Đức làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư phụ trách công tác chính quyền.

(Còn tiếp)

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/cac-ky-dai-hoi-dai-bieu-nbsp-dang-bo-tinh-thanh-hoa-nbsp-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thanh-hoa-lan-thu-v/125469.htm