Các kình ngư khuyết tật Cần Thơ tiếp tục lập công

Khép lại Giải Bơi lội dành cho người khuyết tật toàn quốc năm 2020, đoàn VĐV Cần Thơ đã xuất sắc đoạt 15 HCV, 13 HCB, 12 HCĐ, vượt chỉ tiêu 7 HCV. Đóng góp huy chương vẫn là các VĐV đã nhiều năm gắn bó cùng đội, cùng sự trở lại của các kình ngư tiêu biểu trong làng Bơi lội khuyết tật quốc gia như Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng.

VĐV Võ Thanh Tùng (trái) mang về cho Cần Thơ 3 tấm HCV tại Giải Bơi lội dành cho người khuyết tật toàn quốc năm 2020.

VĐV Võ Thanh Tùng (trái) mang về cho Cần Thơ 3 tấm HCV tại Giải Bơi lội dành cho người khuyết tật toàn quốc năm 2020.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp HCB Paralympic Võ Thanh Tùng trở về khoác áo đội Bơi lội người khuyết tật Cần Thơ. Thanh Tùng “mở hàng” HCV cho đội trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung sở trường 50m tự do. Sau 4 ngày thi đấu, chỉ riêng Thanh Tùng đã mang về 3 HCV, 1 HCB cá nhân và 1 HCV tiếp sức cho Cần Thơ. Bên cạnh đó, kình ngư Nguyễn Thành Trung cũng giành chiến thắng cao nhất ở 3 nội dung 100m ngửa, 100m ếch, 50m bướm, góp công lớn trong thành tích chung của đội.

Ngoài những tấm HCV của 2 kình ngư khuyết tật hàng đầu quốc gia, đội Cần Thơ còn có HCV nội dung 50m ngửa của VĐV gạo cội Trần Thới Thiệt vốn có nhiều năm góp mặt trên đường đua xanh. Các kình ngư Tăng Hoàng Thường, Lê Thị Trúc Phượng, Phạm Tấn Liền, Nguyễn Duy Thanh đều có HCV cá nhân ở nội dung sở trường...

Năm nay đội Cần Thơ còn có thêm các nhân tố mới, trong đó có thể kể đến như VĐV Võ Văn Hái lần đầu tiên tham gia đường bơi đã gây bất ngờ khi đoạt đến 2 HCV ở nội dung 50m tự do, 50m ếch và 1 HCB 100m tự do (hạng thương tật S8 SB7), VĐV Âu Quốc Giang đoạt 1 HCB 100m ếch và 1 HCĐ 50m ếch, VĐV Bùi Thị Tho 1 HCĐ 50m ếch (hạng thương tật S5 SB4), VĐV Phan Thị Yến Thu có 2 HCĐ...

HLV Bùi Thanh Tâm chia sẻ: “Đội bơi tập trung khoảng 20 VĐV, đa số đã nhiều năm thi đấu cho Cần Thơ và có tinh thần đồng đội cao. Thế nên ngoài tấm huy chương cá nhân, các VĐV còn có HCV, HCB, HCĐ các nội dung tiếp sức. Đã nhiều năm qua, môn bơi luôn là thế mạnh cho đoàn VĐV khuyết tật Cần Thơ ở giải toàn quốc. Năm nay, đội chúng tôi xếp hạng Tư toàn đoàn sau các đơn vị mạnh TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Trị”.

Có thể nói, ở đấu trường toàn quốc, thể thao khuyết tật Cần Thơ luôn tự hào với các VĐV môn Bơi lội. Không chỉ là việc các VĐV thi đấu nỗ lực, đoạt nhiều huy chương, mà ở mỗi VĐV đều có tinh thần cống hiến nhiệt tình, bền bỉ. Nhiều năm qua, lực lượng của đội bơi hầu hết là những gương mặt cũ, trẻ nhất có lẽ là VĐV Nguyễn Thành Tặng, 30 tuổi, cũng đã 4 lần khoác áo đội Cần Thơ; và các VĐV U60 như Cao Ngọc Hùng, Trần Thanh Bình; U50 như Nguyễn Chí Toàn, Phạm Tấn Liền. Dù hiện lớn tuổi, nhưng họ vẫn tâm huyết sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội bơi ở các giải đấu tiếp theo.

Sau giải này, các VĐV lại trở về cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Giữa đời thường thật khó biết được họ là những VĐV đã mang về cho thể thao khuyết tật Cần Thơ những tấm huy chương quý giá. Tri ân sự nỗ lực của các VĐV, ngoài tiền thưởng “nóng”, sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ sẽ tổ chức lễ mừng công, khen thưởng cho các VĐV.

Bài, ảnh: XUÂN THANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cac-kinh-ngu-khuyet-tat-can-tho-tiep-tuc-lap-cong-a128441.html