Các khu phát triển kinh tế và công nghệ ở Trung Quốc được giao nhiều quyền tự chủ

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố văn bản về việc tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cấp các khu phát triển kinh tế và công nghệ cấp quốc gia, với việc giao thêm nhiều quyền tự chủ, nhằm xây dựng các khu vực đi đầu trong cải cách và mở cửa.

Khu phát triển kinh tế và công nghệ TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Khu phát triển kinh tế và công nghệ TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc sẽ tập trung vào cải cách cơ cấu nguồn cung, lấy mục tiêu cốt lõi là phát triển chất lượng cao, nỗ lực thúc đẩy triển khai đổi mới sáng tạo ở các mặt hội nhập quốc tế, công nghệ và thể chế. Thị trường sẽ đóng vai trò quyết định trong phân bổ các nguồn lực, trong khi nhà nước có vai trò nâng cao sức sống của thị trường và nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng mới.

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các khu phát triển kinh tế và công nghệ phải phát huy vai trò nền tảng trong mở cửa đối ngoại, kiên trì đi sâu cải cách, nhằm tạo ra các ưu thế mới về thể chế và cơ chế.

Với 22 biện pháp cụ thể để thực hiện các yêu cầu nói trên, văn bản của Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh việc mở rộng các phương thức sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường định hướng đối với đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng ngoại thương.

Đáng chú ý, các khu phát triển kinh tế và công nghệ sẽ được trao thêm nhiều quyền tự chủ trong cải cách, đặc biệt là các thủ tục phê duyệt thành lập, các cơ chế khuyến khích khen thưởng với các chủ thể thị trường, hỗ trợ thí điểm cải cách ở các khu thí điểm tự do thương mại…

Ngoài ra, các khu phát triển kinh tế và công nghệ sẽ tập trung vào thu hút các ngành chế tạo tiên tiến, nâng cấp ngành dịch vụ hiện đại, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh.

Khu phát triển kinh tế và công nghệ ban đầu được Chính phủ Trung Quốc thành lập ở các tỉnh thành duyên hải, sau mở rộng ra phạm vi toàn quốc, với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp tập trung nhiều công nghệ và kiến thức, thông qua một số chính sách và biện pháp ưu đãi như các đặc khu kinh tế. Hiện tại, Trung Quốc có 219 khu phát triển kinh tế và công nghệ cấp nhà nước, đóng góp khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội và thu ngân sách quốc gia.

TÔ MINH - HỮU HƯNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40356302-cac-khu-phat-trien-kinh-te-va-cong-nghe-o-trung-quoc-duoc-giao-nhieu-quyen-tu-chu.html