Các khu di tích đóng cửa phòng dịch nCoV

Hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Hà Nội bắt đầu dừng hoạt động, ngừng đón du khách để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus Corona gây ra.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội trong ngày 5-2, nhiều khu tham quan, khu di tích lịch sử Văn hóa tại Hà Nội đã tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Corona.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội trong ngày 5-2, nhiều khu tham quan, khu di tích lịch sử Văn hóa tại Hà Nội đã tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Corona.

Trả lời báo chí, giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, việc tạm dừng hoạt động tại di tích có thể khiến lượng khách giảm nhưng khi các điểm đến được bảo đảm an toàn, du khách sẽ yên tâm trở lại trong thời gian tới.

Theo các đơn vị quản lý di tích và du khách, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp, đây là việc làm cần thiết.

Một cán bộ khu di tích đền Ngọc Sơn cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ lãnh đạo, chúng tôi đã tạm thời dừng đón khách để chuẩn bị cho công tác vệ sinh, khử trùng và sẽ tiếp tục đón khách trong thời gian sớm nhất.

Khu vực cổng trước Phủ Tây Hồ vắng người qua lại trong chiều ngày 5-2.

Bãi xe vắng lặng ở ngay bên cạnh Phủ Tây Hồ, trái ngược với khung cảnh tấp nập hàng năm.

Trước đó (chiều 4-2), Sở VH-TT Hà Nội đã ký công văn hỏa tốc số 269 gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc về triển khai thực hiện phòng, chống dịch nCoV trong hoạt động lễ hội 2020.

Khung cảnh vắng vẻ trước đền Quán Thánh.

Ghi nhận của PV tại một số đền chùa, lượng du khách đến làm lễ cũng như vãn cảnh chùa giảm đáng kể từ khi có khuyến nghị hạn chế đến nơi tập trung đông người trong bối cảnh dịch nCoV diễn biến khó lường.

Những ai đi vãn cảnh chùa đều trang bị khẩu trang cẩn thận.

Đền chùa vắng vẻ người qua lại vãn cảnh đầu xuân.

Các khu di tích đều đồng loạt tạm ngừng hoạt động

Khu di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò cũng dừng đón khách từ chiều 4-2. Nhiều du khách sau khi đọc thông báo tạm dừng hoạt động được dán tại điểm đến tỏ ra khá bất ngờ, nhưng sau đó đã được lực lượng bảo vệ giải thích rõ ràng lý do.

Ông Đặng Văn Biểu - Phó Trưởng ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò chia sẻ: Ngay từ khi có thông tin về dịch chúng tôi đã bố trí nước rửa tay, khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên cũng như khách du lịch để đảm bảo an toàn, việc tạm dừng đón khách là cần thiết.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-khu-di-tich-dong-cua-phong-dich-ncov-178798.html