Các khoản chi phí 'khủng' cho đám cưới của Hoàng tử Anh

Nếu tính cả chi phí an ninh, đám cưới của Hoàng tử Harry có thể tiêu tốn đến 43 triệu USD.

Ngày mai (19/5), đám cưới của Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Meghan Makle sẽ diễn ra với sự tham dự của nhiều khách mời đặc biệt. Từ nhiều ngày qua, những chủ đề liên quan đến sự kiện này được người dân – không chỉ riêng tại Anh – mà trên toàn thế giới rất quan tâm: từ địa điểm tổ chức hôn lễ đến vương miện, váy áo của cô dâu…

Trong khi chi phí trung bình để tổ chức một đám cưới tại Anh là 37.000 USD, Aimee Dunne - người chuyên tổ chức đám cưới sang trọng ở London cho biết chưa kể chi phí an ninh, đám cưới của Hoàng tử Harry có thể tiêu tốn 2,7 triệu USD (khoảng 2 triệu bảng Anh).

Nếu tính cả chi phí an ninh, công ty chuyên lập kế hoạch đám cưới Bridebook dự tính số tiền tiêu cho sự kiện lên tới 43 triệu USD (32 triệu bảng). Con số này cao hơn so với chi phí ước tính 20 triệu bảng của đám cưới Hoàng tử William và công nương Kate năm 2011.

Như vậy, có thể thấy công tác đảm bảo an ninh cho lâu đài Windsor - nơi diễn ra buổi lễ và đám đông tham dự ở bên ngoài - là khoản tốn kém nhất, khoảng 40 triệu USD.

Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Meghan Makle

Dưới đây là một số khoản chi phí ước tính khác:

Thực phẩm và đồ uống: 680.000 USD

Đầu bếp trưởng Mark Flanagan có lẽ sẽ không phục vụ Ortolan (món chim sẻ rừng của Pháp) tại tiệc cưới, nhưng chắc chắn không thể thiếu những món tráng miệng sang trọng.

Với 600 khách tham dự cả bữa trưa và bữa tối, cộng với 2.640 khách từ công chúng sẽ được cung cấp trà và đồ ăn nhẹ trong khuôn viên của lâu đài Windsor, Dunne dự kiến chi phí thức ăn và đồ uống chiếm 1/4 tổng ngân sách (trong tổng 2,7 triệu USD).

Nhà kính: 400.000 USD

Trong khi Hoàng tử Harry và vợ sẽ không phải trả tiền thuê nhà thờ St. George hay đại lễ đường, một số nguồn tin cho biết Hoàng gia Anh đang cho xây dựng một khu nhà kính để phục vụ cho việc tiếp đón. Chi phí cho công trình này ước tính khoảng 400.000 USD

Váy: 270.000 USD

Trong buổi lễ chính thức, nữ diễn viên Meghan Makle có khả năng sẽ mặc váy cưới do Ralph & Russo – nhà mốt nổi tiếng nước Anh thiết kế.

Hoa: 130.000 USD

Với quy mô của đám cưới, Aimee Dunne cho rằng số tiền để trang trí lâu đài Windsor không phải là một con số nhỏ và Hoàng gia Anh có thể tiêu tốn 100.000 bảng để mua hoa.

Các chi phí khác

Một khoản tiền không nhỏ khác được sử dụng cho giải trí. Âm nhạc được chỉ đạo bởi James Vivian - Giám đốc Âm nhạc tại nhà thờ St George. Một số ngôi sao như Elton John, Spice Girls, Ed Sheeran và Adele cũng có thể tham gia biểu diễn tại buổi hôn lễ ngày mai.

Bridebook cho biết nhẫn cưới của cặp đôi được làm bằng vàng xứ Wales và có khả năng là Hoàng tử Harry sẽ không đeo nhẫn cưới, giống như anh trai William.

Trước đó, chiếc nhẫn đính hôn của Makle được thiết kế bởi chính Hoàng tử Harry. Viên kim cương ở trung tâm chiếc nhẫn có xuất xứ từ Botswana, nơi 2 người có khoảng thời gian tìm hiểu và hẹn hò. Hai viên kim cương nhỏ là của công nương Diana, mẹ của Harry.

Ai sẽ trả tiền cho hôn lễ?

Hoàng gia Anh thông báo rằng họ sẽ thanh toán một số chi phí chính cho hôn lễ bao gồm dịch vụ nhà thờ, âm nhạc, hoa, đồ trang trí và chi phí tiếp khách. Markle sẽ tự trả tiền cho chiếc váy cưới của mình. Trong khi đó, số tiền 40 triệu USD chi cho công tác an ninh dự kiến được trích từ tiền thuế của người dân.

Linh Lam - CNBC

Nguồn NDH: http://ndh.vn/cac-khoan-chi-phi-khung-cho-dam-cuoi-cua-hoang-tu-anh-20180518114557960p6c99.news