Các huyện miền núi Thanh Hóa 'oằn mình' khắc phục hậu quả mưa lũ
Mưa lũ đã khiến 9 người chết và 3 mất tích, trên 12.000 ngôi nhà ngập trong nước, hàng trăm nhà bị thiệt hại hoàn toàn, các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ sụt lún, hàng nghìn héc ta cây nông nghiệp bị mất trắng, cơ sở hạ tầng bị sâp đổ, vùi lấp…, gây thiệt hại vô cùng lớn đối với nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều khu vực dân cư, đường giao thông nông thôn bị ngập lụt gây cô lập, chia cắt. Hệ thống điện, thông tin liên lạc viễn thông tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy bị hư hỏng, gián đoạn.
Ngày 4/9, thông tin từ UBND huyện Mường Lát, trên tuyến QL15C có hàng trăm điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục, dự kiến trong nhiều ngày tới huyện vẫn bị cô lập, chưa thể nhận cứu trợ từ bên ngoài. Trong khi đó, điện lưới quốc gia bị mất mấy ngày liên tục do mưa lũ, sóng điện thoại mới được kết nối thì chập chờn. Xăng, dầu của huyện cũng gần cạn kiệt, lương thực thực phẩm bắt đầu thiếu….Người dân sống cảnh màn trời chiếu đất, khổ sở trăm bề.
Tại huyện Bá Thước, Cẩm Thủy nước lũ đã rút, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Một số hình ảnh tại xã Thạch Định – rốn lũ của huyện Thạch Thành: