Các hội cần phối hợp tốt hơn để bảo vệ người lao động

Ngày 16.9, tại TPHCM, Viện Công nhân - Công đoàn (Viện CNCĐ) đã phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực của các hội và hội viên về pháp luật lao động và CĐ với sự tham dự của hơn 20 đại diện các sở, ngành, hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật trên cả nước.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội thảo, tổ chức ngày 16.9. Ảnh: PV

Theo kết quả khảo sát ban đầu của Viện, đến năm 2016, cả nước có hơn 67.000 hội, trong đó có 498 hội cấp T.Ư, 3.639 hội cấp tỉnh, hơn 7.000 hội cấp huyện, hơn 56.000 hội cấp xã và khoảng 2.000 quỹ. Trong đó, đặc điểm chung của các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật là tập trung hội viên là người lao động tay nghề cao. Tuy nhiên thực tế, hầu hết các hội đều gặp phải những khó khăn về nguồn lực và năng lực tổ chức.

TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CNCĐ - cho biết: “Thông qua dự án nâng cao năng lực của các hội, hội viên về pháp luật lao động và CĐ sẽ giúp tăng cường năng lực cho các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật hướng tới việc thực hiện tốt hơn quyền lao động, CĐ theo quy định của pháp luật cho lao động trí thức và công nhân có tay nghề cao”.

Đóng góp ý kiến tại buổi tham vấn, hầu hết đại diện các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật đều cho rằng đến thời điểm hiện tại, hoạt động của các hội vẫn tập trung vào bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho hội viên nên vẫn còn nhiều hạn chế trong việc phản biện và đại diện quyền lợi của hội viên.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên là chưa có luật quy định hoạt động của hội. Hiện nay, chỉ có một số ít hội được trực tiếp cấp chứng nhận, chứng chỉ tay nghề cho hội viên do đó rất khó để tập hợp cũng như bảo vệ khi hội viên bị vi phạm quyền lợi.

Mặt khác, việc thiếu kinh phí cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của hội, hầu hết các hội đều hoạt động dựa vào hội phí chứ không có sự hỗ trợ từ chính sách. Qua đó, các hội cũng đề xuất việc xây dựng luật về hoạt động hội nhằm nâng cao năng lực của các hội. Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế phối hợp phù hợp giữa các hội và tổ chức CĐ để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hội viên là người lao động có tay nghề cao hoặc lao động trí thức.

K.NINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cac-hoi-can-phoi-hop-tot-hon-de-bao-ve-nguoi-lao-dong-631210.ldo