Các hoạt động nhân đạo nổi bật tạo nên 'thương hiệu' của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Các hoạt động công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, hiến máu nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa,… là những hoạt động nhân đạo nổi bật, tạo nên 'thương hiệu' của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giúp chăm lo cho người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Theo báo cáo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong giai đoạn 2013 - 2018, tổng trị giá hoạt động nhân đạo do toàn Hội tổ chức đạt hơn 9.563 tỷ đồng, trung bình 1.912 tỷ đồng/năm, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, giá trị hoạt động công tác xã hội đạt 56%, giá trị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đạt gần 20,8%, hiến máu nhân đạo đạt hơn 10,6%, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt gần 4,8%, tuyên truyền, huấn luyện cán bộ đạt 7,8%; đã trợ giúp trên 36 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn (trung bình hơn 7 triệu lượt người nghèo/năm); tỷ suất hoạt động đạt trung bình 7,11 lần (nổi bật nhất là các tỉnh: Tây Ninh; Đồng Tháp; Hậu Giang;....).

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống xin điểm qua một số hoạt động nhân đạo nổi bật mà Trung ương Hội triển khai trong 5 năm qua đã giúp chăm lo cho hàng triệu người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội:

Thứ nhất, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", trong 5 năm triển khai (2013-2018), toàn Hội đã vận động và trao tặng hơn 9,76 triệu suất quà Tết với tổng trị giá đạt trên 3.464 tỷ đồng, trung bình gần 700 tỷ đồng/1 mùa Tết.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tết vì người nghèo tỉnh Cà Mau, Xuân Đinh Dậu năm 2017. Ảnh: TL

Thứ hai, Dự án “Ngân hàng bò” và Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới” là hoạt động vận động nội lực lớn nhất của Hội từ trước tới nay; đã vận động và trao tặng 21.605 con bò cho hộ nghèo thuộc 62 tỉnh, thành phố, 335 huyện (trong đó có 51 huyện nghèo), 1.349 xã (trong đó có 184 xã biên giới) với tổng số tiền hơn 313 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - trao tặng bò giống cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên Xuân Ất Mùi 2018.

Thứ ba, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được triển khai sâu rộng ở cơ sở. Các cấp Hội đã khảo sát, lập 575.598 hồ sơ “địa chỉ nhân đạo”, trợ giúp trực tiếp hoặc vận động các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trợ giúp 540.168 "địa chỉ nhân đạo" với tổng trị giá đạt trên 941 tỷ đồng.

Thứ tư, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa: đã vận động gần 460 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,8 triệu lượt người bị ảnh hưởng nặng nề bởi rét đậm, rét hại các năm 2013, 2014, 2016 tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ; đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016; cứu trợ mưa lũ diện rộng tại miền Trung, miền núi phía Bắc năm 2016, 2017...

Diễn tập sơ cấp cứu trên biển tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

Ngoài ra, Hội còn vận động xây dựng cộng đồng an toàn; đã kiện toàn Đội Ứng phó thảm họa quốc gia, lập 33 đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh (PDRT), 389 đội ứng phó thảm họa cấp xã; tiếp tục vận động nguồn lực trồng rừng ngập mặn và rừng đầu nguồn tại 10 tỉnh, thành phố, góp phần bảo vệ đê biển và cộng đồng cư dân ven biển.

Thứ năm, hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu tiếp tục được triển khai với 1.189 cơ sở khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ, 260 đội khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ lưu động, đoàn thầy thuốc tình nguyện; đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 22 triệu lượt người nghèo với tổng giá trị đạt hơn 1.905 tỷ đồng; tổ chức huấn luyện, xây dựng đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên và tình nguyện viên sơ cấp cứu, đã sơ cứu cho 223.226 người, trong đó có trên 60 nghìn nạn nhân tai nạn giao thông... với tổng trị giá đạt hơn 63 tỷ đồng.

Khám, chữa bệnh nhân đạo cho đồng bào dân tộc vùng cao. Ảnh: TL

Thứ sáu, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác đạt tổng giá trị hơn 1.011 tỷ đồng; đã vận động được trên 6,1 triệu đơn vị máu, trong đó: tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 97,5%, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,52%, căn bản đáp ứng nhu cầu cung cấp máu cho người bệnh.

Ngày hội hiến máu nhân đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TL

MT

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/cac-hoat-dong-nhan-dao-noi-bat-tao-nen-thuong-hieu-cua-hoi-chu-thap-do-viet-nam-16524