Các hoạt động giải trí đặc sắc trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Dịp nghỉ Lễ năm nay kéo dài 4 ngày, chính vì vậy các thành phố lớn đều có những hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc để phục vụ cho người dân.

Hạ Long

Điểm nhấn của thành phố biển xinh đẹp chính là Carnaval Hạ Long 2018 với chủ đề "Hạ Long - Di sản - Kỳ quan - Điểm đến thân thiện". Sự kiện du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bắt đầu từ ngày 26/4 với lễ hội diễu hành 12 xe hoa rực rỡ. Vào tối nay (28/4) sẽ là đêm công bố Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh.

Đến với Hạ Long trong dịp nghỉ Lễ này, du khách đến từ khắp nơi sẽ cơ hội chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ, thưởng mức nhiều tiết mục hấp dẫn của các nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế và thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong Ngày hội ẩm thực và văn hóa Châu Á.

Carnaval Hạ Long 2018 quy tụ hơn 1.000 diễn viên múa, ca sĩ chuyên nghiệp, người mẫu Việt Nam và hàng trăm nghệ sĩ quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Brazil, Ukraine, Cu Ba... cùng sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Huế

Festival Huế 2018 có chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản sẽ diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5 trên địa bàn TP.Huế và các địa phương của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Sự kiện du lịch nổi bật của vùng đất cố đô có sự tham gia của 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đem đến cho khán giả hàng trăm chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang bản sắc văn hóa Việt, văn hóa Huế và tinh hoa văn hóa của các nước trên thế giới.

Festival Huế 2018 đã được khai mạc vào tối 27/4 tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài. Chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Huế! Tỏa sáng miền di sản quy tự sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên của nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc trong nước và quốc tế, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của từng nước.

Đà Nẵng

Đến với Đà Nẵng dịp này, du khách sẽ không thể bỏ lỡ đêm bắn pháo hoa rực rỡ, ngập trong màu sắc huyền ảo và âm thanh sôi động ở cảng sông Hàn.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) sẽ được tổ chức vào 5 đêm vào các tối cuối tuần tuần, kéo dài trong 2 tháng từ ngày 30/4/2018 (Khai mạc) đến 30/06/2017 (Chung kết). Vào ngày 30/4, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của hai đội thi đến từ Việt Nam – Ba Lan.

TP.HCM

Hòa trong không khí tưng bừng mùa lễ hội trên cả nước, TP.HCM cũng có rất nhiều hoạt động giải trí đặc sắc. Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) tổ chức chương trình "Sắc màu Carnival" với sự góp mặt của 100 diễn viên múa biểu diễn những vũ điệu nổi tiếng thế giới; Khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh) đón chào du khách tới trải nghiệm và thưởng thức không gian văn hóa dân dã, miệt vườn; Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ; phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1); các Trung tâm văn hóa Quận cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú được tổ chức để phục vụ nhân dân trong dịp lễ.

Lễ hội Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm ở...

Lễ hội Gầu Tào - nghi thức độc đáo của...

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, carnaval Hạ Long hay...

Nên đọc

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cac-hoat-dong-giai-tri-dac-sac-trong-dip-nghi-le-304-15-d125834.html