Các hồ thủy điện tiết kiệm 0,7 tỷ m3 nước vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay các hồ thủy điện của EVN đã xả 5,14 tỷ m3 nước phục vụ cấp nước đổ ải và gieo cấy vụ Đông Xuân 2020–2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tiết kiệm 0,7 tỷ m3 nước so với kế hoạch ban đầu.

Đợt 3 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã kết thúc lúc 24h ngày 25/2/2021. Đến thời điểm này, đã có 99% tổng diện tích gieo cấy đủ nước gieo cấy.

Các hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xả gần 5,14 tỷ m3 nước phục vụ cấp nước đổ ải và gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Các hồ thủy điện của EVN đã xả 5,14 tỷ m3 nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: VGP

Các hồ thủy điện của EVN đã xả 5,14 tỷ m3 nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: VGP

Trong đó, hồ thủy điện Hòa Bình xả 3,4 tỷ m3 nước, hồ Tuyên Quang xả 1,06 tỷ m3 nước và hồ Thác Bà xả 680 triệu m3 nước.

Lượng nước xả từ các hồ thủy điện cao hơn nhiều so với vụ sản xuất Đông Xuân 2019-2020 khoảng 2,46 tỷ m3, nhưng vẫn tiết kiệm được khoảng 700 triệu m3 so với kế hoạch ban đầu do đã rút ngắn được 2 ngày trong đợt 3 lấy nước.

Theo Cục quản lý công trình thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi), sở dĩ lượng nước xả từ các hồ thủy điện trong vụ Đông Xuân 2020-2021 cao hơn so với vụ sản xuất Đông Xuân 2019-2020 là do trước đợt 1 lấy nước độ ẩm thấp, thời tiết hanh khô và không có mưa lớn như trong các đợt lấy nước vụ Đông Xuân 2019-2020.

Kết thúc đợt 1 lấy nước vụ Đông Xuân 2020-2021, diện tích có nước gieo cấy đạt 110.497 ha, chiếm 21,1% diện tích gieo cấy theo kế hoạch, thấp hơn từ 8-33% so với một số năm gần đây (năm 2020 là 54%, năm 2019 là 54,4%, năm 2018 là 29,5%) và tương đương năm 2017.

Về diện tích gieo cấy đủ nước, tính đến 15h ngày 25/2, diện tích có nước toàn khu vực là 517.173/522.490 ha (đạt 99%), tăng 16,6% so với kết thúc đợt 2.

Hiện tại chỉ còn TP. Hà Nội (đạt 97,3%) và Hải Dương (đạt 95,4%). Trong đó, tỉnh Hải Dương có khoảng 2.500 ha tại huyện Kinh Môn có thời vụ gieo cấy muộn và chủ động nguồn nước, không phụ thuộc vào việc điều tiết nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. TP. Hà Nội còn các huyện Quốc Oai (đạt 83,5%, còn lại 709 ha), Ba Vì (đạt 94%, còn lại 390 ha), Thạch Thất (92,3%, còn lại 308 ha) và Phúc Thọ (98%, còn lại 56 ha) đang tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước để tiến hành gieo cấy nốt diện tích còn lại.

Toàn Thắng

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/cac-ho-thuy-dien-tiet-kiem-07-ty-m3-nuoc-vu-san-xuat-dong-xuan-20202021/424348.vgp