Các hồ chứa thủy điện đang hạ dần mực nước, tăng khả năng 'hứng' bão số 8

Các hồ chứa thủy điện ở các vùng lũ miền Trung đều đang hạ dần mức nước ở mức an toàn để tăng khả năng chống chọi với cơn bão số 8 đang tiến dần vào.

Các hồ chúa thủy điện khu vực miền Trung đang về mực nước an toàn

Các hồ chúa thủy điện khu vực miền Trung đang về mực nước an toàn

Theo thông tin từ đại diện các Sở Công Thương đang chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ, các công trình công nghiệp hiện đều an toàn, không có sự cố.

Các chủ đập, hồ chứa của các nhà máy thủy điện khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình đều tổ chức trực ban 24/24 để vận hành, ứng phó thiên tai, sự cố chủ yếu do mưa sạt lở nhỏ đường vào một số nhà máy, đơn vị đang huy động nguồn lực để xử lý khắc phục.

Về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện, các báo cáo nhanh cho thấy các hồ nhỏ vận hành bình thường, các hồ lớn mực nước đã xấp xỉ mức mực nước dâng bình thường. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ đón bão số 8.

Đặc biệt, Thủy điện Bản Vẽ dung tích cắt lũ còn rất lớn, mực nước hồ/mực nước dâng bình thường, hiện nay ở mức 196,1/200, mực nước hồ Thủy điện Khe Bố bằng với mực nước dâng bình thường. Các hồ chứa còn lại vận hành an toàn, lưu lượng về hồ cơ bản giảm.

Nhật Thu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/cac-ho-chua-thuy-dien-dang-ha-dan-muc-nuoc-tang-kha-nang-hung-bao-so-8-551480.html