Các hồ chứa tại Bình Thuận trơ đáy sau nắng nóng kéo dài

Theo thống kê, dung tích hữu ích hiện tại của 17 hồ, đập chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chỉ còn khoảng 17 triệu/259 triệu m3 tổng dung tích hữu ích thiết kế (khoảng 6%).

Do tình trạng nắng nóng kéo dài nên lượng nước tích lũy trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến tháng 5/2020 còn rất ít. Lượng nước tại hồ Hàm Thuận hiện còn 45% so với dung tích thiết kế. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Do tình trạng nắng nóng kéo dài nên lượng nước tích lũy trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến tháng 5/2020 còn rất ít. Lượng nước tại hồ Hàm Thuận hiện còn 45% so với dung tích thiết kế. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong số 17 hồ chứa thì hiện nay 3 hồ gồm Trà Tân, Tà Mon và hồ Sông Dinh 3 đã cạn trơ đáy, dưới mực nước chết gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân. Trong ảnh: Hồ Tà Mon đã cạn trơ đáy, dưới mực nước chết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Người dân phải đi mua nước từ các nơi khác về sử dụng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Người dân phải đi mua nước từ các nơi khác về sử dụng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Lượng nước trong các hồ chứa tại Bình Thuận hiện còn rất thấp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Hồ Sông Quao hiện chỉ còn 20% dung tích thiết kế. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Hồ Tà Mon đã cạn trơ đáy, dưới mực nước chết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-ho-chua-tai-binh-thuan-tro-day-sau-nang-nong-keo-dai/639995.vnp