Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD

Một nhóm đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ cho biết, ngành hàng không cần 50 tỷ USD để tồn tại qua quãng thời gian đại dịch Covid-19.

Trong bức thư gửi chính phủ Mỹ ngày 16/3, Hiệp hội các hãng hàng không Mỹ (Airlines for America) cho biết các thành viên của hội cần 50 tỷ USD bao gồm hỗ trợ và vay vốn trong khi các hãng vận chuyển hàng hóa cần tới 8 tỷ USD.

Hiệp hội các hãng hàng không Mỹ cũng cảnh báo các hãng máy bay chở khách có thể sẽ hết kinh phí vào cuối năm nay và các công ty thẻ tín dụng có thể giữ lại các khoản tiền mặt từ hoạt động bán hàng. Ngoài ra, các hãng hàng không Mỹ cũng yêu cầu được giảm thuế.

Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD. (Ảnh: US Bombardier)

Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD. (Ảnh: US Bombardier)

Nhà Trắng hiện đang soạn thảo một gói hỗ trợ tài chính cho các hãng hàng không Mỹ. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Lary Kudlow cho biết, các quan chức Nhà Trắng sẽ làm việc với Thượng viện để thảo luận các giải pháp hỗ trợ ngành hàng không Mỹ./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-hang-hang-khong-my-yeu-cau-chinh-phu-ho-tro-50-ty-usd-1022898.vov