Các hãng hàng không Mỹ sẽ sửa thông tin về Đài Loan theo ý Trung Quốc

Ba nguồn tin của Reuters cho biết những hãng hàng không lớn của Mỹ dự kiến trong ngày 25.7 sẽ thay đổi thông tin giới thiệu về Đài Loan trên trang web của mình để tránh bị Trung Quốc xử phạt.

Các hãng hàng không Mỹ sẽ sửa thông tin giới thiệu về Đài Loan vào ngày 25.7 - Ảnh: Global News

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đầu tháng 5 đã gửi thư đến 36 hãng hàng không nước ngoài, trong đó có cả hãng của Mỹ, đề nghị xóa những thông tin trên trang web hay những nền tảng khác của hãng có ý chỉ Đài Loan, Hồng Kông, Macau là các vùng lãnh thổ độc lập với Đại lục. Nhà Trắng chỉ trích đây là một động thái áp đặt mang tính chính trị.

Thời hạn cuối cùng để các hãng sửa thông tin là ngày 25.7, và Bắc Kinh tháng trước từ chối thương lượng với Washington về chuyện này.

Hãng hàng không của các nước khác như Air Canada, Lufthansa hay British Airways đều đã thực hiện sửa đổi, trong khi một số đơn vị của Mỹ, bao gồm Delta Air Lines và United Airlines, yêu cầu có thêm thời gian để xử lý vấn đề này.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành một hãng của Mỹ tiết lộ Bộ Ngoại giao nước này vào tối ngày 23.7 vừa thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington rằng trong thời gian tới, các hãng hàng không Mỹ sẽ chỉ liệt kê một vài điểm đến nhất định bằng tên thành phố trên cả hai trang web tiếng Anh lẫn tiếng Trung, chứ không giới thiệu Đài Loan như một vùng lãnh thổ độc lập nữa.

Một nguồn tin khác tại Bắc Kinh cũng cho biết ông được chính phủ Mỹ thông báo phi chính thức về chuyện sử dụng tên thành phố như đã nêu ở trên. Còn theo một quan chức cấp cao Washington, chính các hãng hàng không lựa chọn làm theo những gì Trung Quốc đề nghị.

Reuters ghi nhận được Hawaiian Airlines vào chiều 24.7 đã sửa thông tin, khi ghi điểm đến thành phố Đài Bắc thuộc Đài Loan là “Đài Bắc, Đài Bắc” (Taipei, Taipei). Tuy vậy, trang web của American Airlines, Delta Air Lines cũng như United Airlines vẫn còn hiển thị “Đài Bắc, Đài Loan” (Taipei, Taiwan).

Hiện vẫn chưa rõ những hãng không sửa thông tin Đài Loan sẽ bị Bắc Kinh xử phạt như thế nào - Ảnh: CNBC

Không hãng nào đưa ra bình luận về chuyện này, nhưng phía Hiệp hội Hàng không Mỹ (A4A), đơn vị đại diện cho các hãng hàng không nước này, đã xác nhận việc sửa đổi thông tin đang diễn ra.

“Như những lĩnh vực khác của nền kinh tế, công nghiệp hàng không Mỹ là một ngành kinh doanh trên quy mô toàn cầu, phải đối mặt với hàng loạt quy định lẫn yêu cầu. A4A cùng những đơn vị bị ảnh hưởng đánh giá sự sắp xếp và tư vấn của chính phủ. Các hãng đã bắt đầu thực hiện giải pháp (sửa thông tin)”, A4A cho biết. Dự kiến động thái sửa thông tin sẽ được tiến hành trong ngày 25.7 (giờ Trung Quốc).

Phía Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh tuyên bố đã lên tiếng phản đối chuyện này, và đang tiếp tục tìm cách giải quyết.

Hiện vẫn chưa rõ những hãng hàng không bất tuân yêu cầu Trung Quốc đưa ra sẽ bị xử phạt ra sao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24.7 chỉ yêu cầu chính phủ Mỹ kêu gọi doanh nghiệp nước này tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”, đồng thời yêu cầu các hãng nhanh chóng sửa đổi thông tin trước hạn chót.

Hồng Kông và Macau là hai đặc khu hành chính lớn của Trung Quốc, còn Đài Loan luôn được nước này xác định là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ có ngày thống nhất. Bắc Kinh luôn phản ứng mạnh mẽ, bằng lời nói lẫn hành động với bất kỳ động thái đòi độc lập cho phần lãnh thổ này.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cac-hang-hang-khong-my-se-sua-thong-tin-ve-dai-loan-theo-y-trung-quoc-93242.html