Các hãng hàng không Đông Nam Á làm gì sau vụ Boeing 737 Max-8 rơi tại Ethiopia?

Một số hãng hàng không đã có phản ứng sau tai nạn máy bay khiến 157 người thiệt mạng của Ethiopian Airlines.

Hôm Chủ nhật (10/3), chiếc Boeing 737 Max 8 của Ethiopia Airlines đã bất ngờ bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Addis Ababa, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Tuy nhiên, kênh CNN dẫn lời chuyên gia về hàng không Richard Quest cho biết, nhìn chung, Ethiopia Airlines được coi là một lựa chọn an toàn cho những ai muốn di chuyển bằng máy bay trong khu vực.

Thực tế, theo ông, Ethiopia Airlines là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới với hồ sơ an toàn ấn tượng. "

"Đó là một trong những hãng hàng không mà khi bạn lo ngại về những hãng khác, bạn luôn nói, tôi sẽ chọn Ethiopian Airlines" ông Quest nói.

Hiện trường nơi chiếc máy bay của Ethiopian Airlines bị rơi (ảnh: getty)

Hiện trường nơi chiếc máy bay của Ethiopian Airlines bị rơi (ảnh: getty)

Các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay tại Ethiopia đến từ nhiều quốc gia khác nhau; trong đó bao gồm cả 19 nhân viên Liên Hợp Quốc. Họ đang trên đường tới tham dự một cuộc họp về môi trường quan trọng về môi trường của Liên Hợp Quốc, diễn ra từ ngày 11 – 15/3 tại Nairobi, với sự hiện diện của hơn 4.700 chính trị gia, doanh nhân và nhân viên… đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ở một diễn biến khác, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) mới đây ra thông báo, nước này sẽ tạm dừng vận hành các máy bay Boeing 737 Max 8 cho tới tối ngày thứ Hai (11/3).

"Hai vụ tai nạn đều liên quan tới các máy bay Boeing 737-8 mới đưa vào sử dụng và xảy ra trong quá trình cất cánh, chúng có sự tương đồng ở một vài mức độ", một thông cáo của CAAC nêu rõ.

Một hình ảnh trong lễ tiếp nhận máy bay Boeing 737 Max 8 tại Triết Giang (ảnh: Reuters)

Tháng 10 năm ngoái, một chiếc Boeing 737 Max 8 khác của hãng hàng không Indonesia Lion Air cũng bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh. Không một ai sống sót sau vụ việc.

Các hãng hàng không của Trung Quốc hiện đang vận hành 96 chiếc 737 Max. Theo hãng tin Caijing, nhiều tuyến bay lựa chọn sử dụng các máy bay 737 Max vì những tính năng mới hấp dẫn giúp tiết kiệm nhiên liệu…

Trong khi đó, hãng hàng không Cayman Airways cũng đã ngừng hoạt động hai chiếc 737 Max 8 mới của mình. Còn tại Đông Nam Á, Singapore Airlines cho biết, họ đang theo dõi tình hình một cách cẩn trọng, nhưng vẫn có kế hoạch hoạt động như bình thường. Indonesia cũng thông báo sẽ tiếp tục kiểm soát các hãng hàng không nội địa đang sử dụng 737 Max, bao gồm Lion Air và Garuda Indonesia.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cac-hang-hang-khong-dong-nam-a-lam-gi-sau-vu-boeing-737-max-8-roi-tai-ethiopia-20190311101903249.htm