Các hãng công nghệ lớn nắm những thông tin nào của người dùng?

Các đại gia công nghệ như Facebook, Amazon, và Alphabet (công ty mẹ Google) là những công ty giá trị nhất thế giới và cũng nắm trong tay lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng - nhân tố giúp thúc đẩy lợi nhuận đáng kể. Nhiều người bắt đầu lo lắng về điều này sau loạt bê bối từ vụ lộ thông tin 50 triệu người dùng liên quan tới Cambridge Analytica của Facebook cho tới tính minh bạch trong chuỗi cung ứng của Apple.

Dưới đây là những thông tin cá nhân về người dùng mà các hãng công nghệ lớn như Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon và Microsoft đang nắm giữ dựa trên chính sách riêng tư của mình.

Nguồn: Visual Capitalist/Security Baron.

Theo VnEconomy

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/noi-dung-so/cac-hang-cong-nghe-lon-nam-nhung-thong-tin-nao-cua-nguoi-dung-3482939.html