Các hãng bay ở Việt Nam đã dừng sử dụng loại Boeing 777 vừa gặp sự cố

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay các hãng bay ở Việt Nam dừng khai thác máy bay Boeing 777. Loại máy bay này hiện không hoạt động trên không phận Việt Nam.

Sau vụ một máy bay Boeing 777-200 của Mỹ bị cháy động cơ khi đang chở 231 hành khách, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay các hãng bay của Việt Nam đã dừng khai thác dòng máy bay này.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, trước đây có hãng bay Việt khai thác dòng Boeing 777. Tuy nhiên, 4 máy bay loại này đã được thanh lý giai đoạn 2017-2018. Hiện, Việt Nam không còn hãng nào khai thác dòng máy bay này.

 Động cơ của chiếc Boeing 777-200 bốc cháy khiến hành khách hoảng sợ. Ảnh: 9News.

Động cơ của chiếc Boeing 777-200 bốc cháy khiến hành khách hoảng sợ. Ảnh: 9News.

Khi không có hãng bay nào của Việt Nam sử dụng Boeing 777, mối lo ngại chỉ còn nằm ở các chuyến bay Boeing 777 của nước ngoài đến/đi hoặc bay qua không phận Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 22/2, đại diện hãng sản xuất máy bay Boeing khẳng định toàn bộ máy bay dòng 777 được trang bị động cơ Pratt & Whitney 4000 đã không được phép cất cánh.

Boeing đã khuyến nghị tạm dừng khai thác 128 chiếc máy bay Boeing 777 dùng động cơ Pratt & Whitney 4000 trên toàn thế giới để thẩm định lại các tiêu chuẩn an toàn.

Hôm 20/2, chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không United Airlines chở 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn bay chặng Denver - Honolulu đã bị cháy động cơ trên không.

Sự cố khiến các mảnh vỡ từ động cơ rơi xuống một khu dân cư ở Broomfield (bang Colorado). May mắn, chiếc Boeing 777-200 đã kịp quay trở lại sân bay quốc tế Denver, hạ cánh an toàn và không có thương vong.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-hang-bay-o-viet-nam-da-dung-su-dung-loai-boeing-777-vua-gap-su-co-post1186487.html