Các hạn chế thương mại của Mỹ đánh vào 369 tỷ USD xuất khẩu của Trung Quốc

Ngày 29/11, báo cáo giám sát thường xuyên về các hạn chế thương mại của G20 cho biết, các hạn chế thương mại của Mỹ đánh vào tổng cộng 369 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2018, cao hơn nhiều so với mức 278 tỷ USD hàng hóa bị tác động bởi riêng thuế quan.

Theo đó, Báo cáo Cảnh báo thương mại toàn cầu do Simon Evenett và Johannes Fritz tại Đại học St Gallen Thụy Sỹ thực hiện, cho thấy hầu hết các thông tin truyền thông về chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump tập trung vào 278 tỷ USD thuế quan gia tăng. Tuy nhiên, “năm 2018 cũng chứng kiến 47 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ trở thành mục tiêu của các méo mó thương mại khác của Mỹ. Ngoài ra, hơn 43 tỷ USD hàng xuất khẩu Trung Quốc đã bị cuốn theo các méo mó thương mại khác có tác động đến nhiều quốc gia”.

Trên thực tế, tổng số 369 tỷ USD hàng xuất khẩu Trung Quốc đã phải đối mặt với các méo mó thương mại mới của Mỹ trong năm nay. Khi toàn bộ các méo mó thương mại của Mỹ được tính đến, 1/3 số hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc có liên quan nhiều hơn trong cuộc chiến thương mại giữa hai bên trong năm 2018. Đồng thời, việc trả đũa thuế quan của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 87,5 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trong năm nay. Tính cả hai bên, quy mô của cuộc chiến thương mại lớn hơn 20% so với thông thường, báo cáo cho biết.

Báo cáo Cảnh báo thương mại toàn cầu đã liệt kê các chính sách thương mại toàn cầu từ năm 2009 để đánh giá xu hướng bảo hộ, sau một cam kết của nhóm các nước G20 trong tháng 11/2008 không cho rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại là câu trả lời đối với cuộc khủng hoảng tài chính. Trong năm 2017, có 70% hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ và hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đối mặt với một số loại rào cản thương mại. Sau sự leo thang xung đột trong năm nay, có 87% hàng xuất khẩu Trung Quốc và 92% hàng xuất khẩu Mỹ bị tác động.

Tuy nhiên, sự căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số hạn chế thương mại mới mà các nước G20 đặt ra trong năm nay. Báo cáo giám sát nhấn mạnh rằng thương mại bị ảnh hưởng bởi thuế quan gia tăng đối với thương mại Mỹ - Trung chỉ chiếm 22% tổng thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự méo mó nhập khẩu trong năm 2018.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cac-han-che-thuong-mai-cua-my-danh-vao-369-ty-usd-xuat-khau-cua-trung-quoc-112607.html