Các giải VĐQG châu Âu vào hồi kết

Vòng 34 Serie A, Inter Milan chính thức vô địch Serie A 2020-2021 trước 4 vòng đấu. Sau 9 năm thống trị, Juventus trở thành cựu vương. Đáng chú ý, HLV Conte là người mở ra kỷ nguyên rực rỡ của 'Bà đầm già' thành Turin, giờ cũng chính là người giúp Inter kết thúc nó. Không chỉ vậy, thảm bại 0-3 trên sân nhà trước AC Milan khiến Juventus và Ronaldo có nguy cơ không được dự Champions League.

Robert Lewandowski có thể phá kỷ lục ghi bàn tại Bundesliga trong 1 mùa giải. Ảnh: FC Bayern

Robert Lewandowski có thể phá kỷ lục ghi bàn tại Bundesliga trong 1 mùa giải. Ảnh: FC Bayern

Với thất bại 2-3 của Leipzig trên sân Dotrmund, Bayern Munich có lần thứ 20 và năm thứ 9 liên tiếp thống trị Bundesliga mà chưa cần ra sân ở vòng 32. Dù vậy Hùm xám vẫn hủy diệt Monchengladbach bằng 1 sét tennis trắng và với hat-trick Lewandowski chỉ còn kém kỷ lục 40 bàn trong một mùa giải ở Bundesliga của huyền thoại Gerd Mueller đúng 1 bàn. Vẫn còn 2 trận nữa để chân sút người Ba Lan phá kỷ lục tưởng như không thể xô đổ này.

Vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh, trên sân nhà chỉ cần thắng Chelsea, Man City sẽ đăng quang sớm, tuy nhiên do cho các trụ cột nghỉ dưỡng và cũng để giấu bài trước khi bước vào trận chung kết Champions League, The Citizens thua ngược 1-2. Trong khi đó, M.U vẫn chưa bỏ cuộc với chiến thắng Aston Villa 3-1, rút ngắn khoảng cách với người hàng xóm xuống còn 10 điểm và vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá. Tuy nhiên, Man City chỉ cần 2 điểm nữa trong 3 trận còn lại là đủ lên ngôi.

Nhà vua Ligue-1 PSG có nguy cơ lần thứ 2 mất ngôi trong 8 mùa gần đây khi đã kém Lille 3 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng nữa.

Hấp dẫn nhất là cuộc đua vô địch La Liga khi 3 ứng cử viên liên tục tự bắn vào chân mình, từ chối cơ hội. Vòng 35, Barca và Atletico níu chân nhau, tưởng như giúp Real “ngư ông đắc lợi” nhưng rồi họ lại bị đội thứ 4 Sevilla cầm hòa trên sân nhà. Atletico vẫn giữ được ngôi đầu với 77 điểm, hơn Real và Barcelona 2 điểm. 3 lượt cuối sẽ cực kỳ nóng bỏng, trong đó Real và Barca phải thắng tất cả đồng thời cầu nguyện cho Atletico thua ít nhất 1 trận. Trong trường hợp bằng điểm, Real lợi thế nhất khi kết quả đối đầu đều hơn cả 2 đối thủ.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/cac-giai-vdqg-chau-au-vao-hoi-ket-3056145/