Các giải thể thao sôi động trở lại

Thời gian gần đây, các giải đấu thể thao, trong đó có thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sôi động trở lại và vẫn bảo đảm các điều kiện tổ chức trong trạng thái 'bình thường mới'. Những hoạt động này vừa góp phần phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tạo không khí lạc quan, tích cực cho người dân Thủ đô.

Vận động viên tham gia Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 được tổ chức ngày 18-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quốc Hoàng

Bước vào trạng thái “bình thường mới” tốt nhất

Trong 2 tháng trở lại đây, các hoạt động thể thao trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu trở lại với nguyên tắc phải bảo đảm đạt thành tích tốt nhất và tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng phòng Quản lý thể dục - thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến cho biết, các giải đấu bị hoãn từ đầu năm 2020 đã được tổ chức trở lại; các giải thể thao quần chúng cũng đã hoàn thành được hơn 2/3 kế hoạch của năm 2020. Chỉ trong tháng 9 và 10, đã có hơn 10 giải thể thao quần chúng được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức, trong đó toàn bộ giải thể thao các môn hè dành cho thanh, thiếu niên (cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, võ cổ truyền, bóng rổ, karate, wushu, bóng đá, taekwondo, vật tự do...) đã “về đích an toàn”. Cùng với đó, một số sự kiện thể thao xã hội hóa cũng được tổ chức thành công, minh chứng cho việc thể thao Hà Nội bước vào trạng thái “bình thường mới” một cách tốt nhất.

Những hoạt động này vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tăng nguồn thu, tạo không khí lạc quan, tích cực cho người dân Thủ đô. “Đơn cử như Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 với hàng nghìn người tham gia trong tháng 10-2020. Việc tổ chức thành công các giải thể thao này là niềm tự hào đối với Thủ đô Hà Nội”, ông Đinh Văn Luyến nói.

Giám đốc điều hành Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cho biết: Nhằm bảo đảm an toàn trong mùa dịch, Ban tổ chức quyết định giảm quy mô của giải từ 8.000-10.000 người tham gia xuống còn 5.500 người, trong đó có 3.000 người tham gia chạy thực tế tại Hà Nội và 2.500 người chạy trực tuyến.

Tại nhiều quận, huyện, thị xã, các giải thể thao quần chúng cũng được tổ chức liên tục sau một thời gian dài tạm dừng vì dịch Covid-19. Quận Nam Từ Liêm đã tổ chức gần 10 giải đấu từ đầu tháng 9 tới nay. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Nam Từ Liêm cho hay: “Dù các giải đấu được tổ chức trở lại nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Chúng tôi khuyến cáo và giám sát vận động viên, cổ động viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch”.

Vận động viên Nguyễn Văn Nguyên (65 tuổi), tham dự Giải Bóng chuyền hơi Hội Cựu chiến binh quận Nam Từ Liêm năm 2020, chia sẻ: "Giải đấu được tổ chức giúp chúng tôi thực sự hào hứng dù vẫn phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều ngày chỉ tập luyện mà không thi đấu nên chúng tôi càng thấy quý những giây phút được tham dự giải".

Nghiêm túc trong từng khâu tổ chức giải

Mặc dù tổ chức thành công nhiều giải đấu lớn, song thể thao Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là nhà tổ chức giải vừa tổ chức, vừa phải “nghe ngóng” tình hình dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết: “Giải đấu thành công tốt đẹp là do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kết nối rất nhiều khâu tổ chức, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch”.

Theo ông Đinh Văn Luyến, nhiều sự kiện thể thao huy động hàng nghìn người tham gia, nhưng giấy phép tổ chức chỉ được cấp trước một ngày vì cần đánh giá đúng, sát với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tại thời điểm tổ chức sự kiện. Ban tổ chức các giải đấu vừa xin cấp phép, vừa chuẩn bị điều kiện để tổ chức giải; sẵn sàng chấp nhận cả việc phải hủy giải vào sát giờ tổ chức...

Tinh thần sẵn sàng ấy cũng đã lan tỏa tới các giải phong trào ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức cho biết: "Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất để tổ chức các giải thể thao trong năm 2020 nhằm mang đến sân chơi lành mạnh cho nhân dân, song cũng luôn chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là khi mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 5151/UBND-KGVX ngày 28-10-2020, trong đó có yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các sự kiện văn hóa, thể thao".

Còn theo ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ, chất lượng chuyên môn, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các giải đấu trên địa bàn quận sẽ luôn được coi trọng, bảo đảm thực chất, không chạy theo hình thức...

Từ nay đến cuối năm 2020, có không ít vấn đề đặt ra cho ngành Thể thao Thủ đô khi vừa phải duy trì mục tiêu tạo các sân chơi thể thao cho người dân, vừa phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vì thế, để các giải thể thao, cả phong trào và chuyên nghiệp, an toàn trong trạng thái “bình thường mới”, rất cần sự nghiêm túc trong từng khâu tổ chức giải và ý thức tự giác của những người tham gia.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/982441/cac-giai-the-thao-soi-dong-tro-lai