Các giải pháp thoát thẻ vàng EC

Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) khẳng định 'EU là một thị trường không thể bỏ qua'.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám phát biểu nhấn mạnh “Nếu không có giải pháp cấp bách trong 4 tháng tới (đến 23/4/2018) thì chúng ta không những không được rút lại thẻ vàng mà còn có thể bị thẻ đỏ”.

400 triệu USD là giá trị kim ngạch xuất khẩu riêng mặt hàng hải sản của nước ta sang thị trường Châu Âu trên một năm

Theo bà Nguyễn Thị Phương Dung - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Tổng cục Thủy sản: Thái Lan hiện là nước láng giềng Việt Nam bị thẻ vàng của EC và vẫn chưa thoát ra được trong hai năm nay. Trong khi đó, Campuchia cũng là quốc gia láng giềng Việt Nam đã bị EC dùng “thẻ đỏ” chấm dứt xuất khẩu vào hải sản vào thị trường này. Philippines là quốc gia kế cận có thành tích thoát được thẻ vàng EC trong thời gian 9 tháng.

Ông Tám khẳng định chúng ta sẽ hành động ngay mà không đợi đến khi Luật Thủy sản có hiệu lực. Cụ thể, tập trung thực hiện Công điện 732, chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành. Trước hết là hoàn thiện khung pháp lý hiện nay, trong tháng 12/2017, Tổng cục Thủy sản và các bên liên quan thực hiện sửa đổi Nghị định 53, Nghị định 103, Thông tư 50 và Thông tư 26, Thông tư 25 để trình, thúc đẩy Chính phủ ban hành những văn bản sửa đổi này. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong nhóm giải pháp mà Thứ trưởng VTám khẳng định phải làm xong trong tháng 12.

Tiếp theo, phải sớm chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác bất hợp pháp vùng biển các nước trước 30/6/2018. Theo ông Tám, từ sau ngày 23/10/2018, các tỉnh còn vi phạm thì Bộ đã tham mưu đề xuất Thủ tướng phê bình Chủ tịch tỉnh để tàu cá vi phạm vùng biển các nước. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường đàm phán cấp cao với EU và đàm phán với các nước, các tổ chức quốc tế để họ hiểu về đặc thù của chúng ta là nghề cá đa loại, quy mô nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc – Phó Chủ tịch VASEP, Trưởng Ban điều hành IUU VASEP nói rằng: “Trong thời gian còn lại của thời hạn 6 tháng do EC đề ra, nếu toàn bộ hệ thống tập trung thực hiện các khuyến nghị thì may ra có thể giải quyết được “thẻ vàng” và được tiếp tục trong 6 tháng nữa để quay trở lại thẻ xanh. Khi đó chúng ta sẽ còn rất nhiều việc để tập trung giải quyết”.

Cũng theo bà Sắc: “Khả năng duy trì thẻ vàng trong 6 tháng và trong tương lai gần có thể quay trở lại thẻ xanh là việc chúng ta có thể làm được, nếu nhà nước và ngư dân tập trung giải quyết vấn đề và coi đó là sự sống còn của ngành thủy sản”.

Kiều Vũ

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/cac-giai-phap-thoat-the-vang-ec-122303.html