Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, sâu sắc, thể hiện nhiều điểm mới

Chiều 10-11, Quốc hội thảo luận tại tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đa số đại biểu thống nhất đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện, khách quan, nội dung có tính khái quát cao.

Trên cơ sở tổng kết lý luận, thực tiễn qua gần 35 năm đổi mới, dự thảo các văn kiện đã thể hiện nhiều điểm mới, nhiều nhận định sâu sắc, phản ánh tư duy, tầm nhìn mới, qua đó khẳng định vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng của đại hội Đảng lần này.

Phát biểu tại phiên họp tổ, góp ý về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh về thể chế, đổi mới trong đường lối, chính sách; ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới, sáng tạo và trọng dụng nhân tài là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Khẳng định chủ trương chống tham nhũng ở cấp Trung ương là đúng, song hiện nay nguồn lực, tài lực, nhân lực đã phân cấp rất mạnh cho địa phương, vì thế, chính các tỉnh, thành phố phải trong sáng. Phải có thái độ thực hiện nghiêm túc thì đất nước mới phát triển được, người dân mới có niềm tin. Các vấn đề mờ ám, tiêu cực, lợi ích nhóm trong chính sách và hành động phải được xử lý nghiêm, quyết liệt ngăn chặn, không dung túng, lưu ý, cán bộ phải có cả đức và tài. “Chúng ta có mấy triệu đảng viên, nếu tất cả làm gương thì chắc chắn sẽ tạo ra thay đổi rất lớn”, Thủ tướng nhận định.

Liên quan tới việc phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này phải đổi mới mạnh mẽ chính sách thu hút người tài; người tài, người giỏi, người tâm huyết phải được trọng dụng. Đồng thời, mọi người dân đều có trách nhiệm nâng cao uy tín của Việt Nam, xóa bỏ những thứ cũ kỹ, lạc hậu. Đặc biệt, 100 triệu dân phải cùng một ý chí.

Đề cập tới mục tiêu năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, mục tiêu này không đơn giản nếu ta không có ý chí, quyết tâm. Vậy, mục tiêu cao như vậy thì tính khả thi thế nào? Trả lời cho câu hỏi này, Thủ tướng cho rằng thể chế tiến bộ sẽ mở cửa cho đất nước phát triển, đồng thời đất nước rất nhiều tiềm lực quan trọng về văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ. Các đột phá chiến lược không thể tách rời khoa học công nghệ, vì như vậy chúng ta sẽ lạc hậu. Đó là phải đẩy mạnh những công nghệ về 5G, thương mại số, Chính phủ số... “Đại hội lần này hy vọng thổi luồng gió mới, có một niềm tin mới về phát triển thịnh vượng, giàu có, để tất cả nhân dân được hưởng thụ. Đó chính là định hướng xã hội chủ nghĩa quan trọng để phát triển. Việt Nam sẽ tập trung giảm nghèo, đặc biệt ở những vùng xa, vùng sâu, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, những vùng có nhiều điều kiện phải làm tiền đề trong phát triển, tạo của cải vật chất, tạo ra những cực tăng trưởng rất quan trọng", Thủ tướng kỳ vọng.

VŨ DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/y-kien-tam-huyet-voi-dang/cac-du-thao-van-kien-duoc-chuan-bi-cong-phu-sau-sac-the-hien-nhieu-diem-moi-643518