Các dự án gạch sinh thái trên thế giới

Ý tưởng sử dụng chai nhựa làm vật liệu xây dựng không chỉ thu gom được một lượng rác thải lớn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn cung cấp những ngôi nhà đẹp độc đáo cho con người. Trên thế giới đã có nhiều công trình được xây dựng bằng chai nhựa như thế nào?

Lấy sứ mệnh là giảm thiểu khối lượng rác thải khó phân hủy, chủ yếu là túi nilon thải ra hàng năm giúp bảo vệ môi trường, những viên gạch Ecobricks đã ra đời. Ecobricks là một từ ghép, bao gồm eco ( thuộc về sinh thái) và brick (gạch). Những viên gạch này được tạo ra từ những Ecobrick hay còn gọi là gạch sinh thái là những viên gạch độc đáo được làm hoàn toàn từ nilon, giấy vụn và vỏ chai nhựa.

Năm 2010, tại miền Bắc Phillipines, hai thanh niên là Russell Maier và Irene Bakisan viết nên một bản hướng dẫn đơn giản về cách làm ecobrick cho người dân địa phương. Bộ Giáo dục nước này đã nhận thấy tầm quan trọng tuyệt vời của ecobrick và đã đưa bản hướng dẫn này tới tổng cộng 1.700 trường học, tính tới năm 2014.

Ông Joel Fagsao – Cao đẳng XiJEN, Bontoc, Philippines: “Chúng tôi đã kêu gọi học sinh thu gom rác và cho chúng vào các chai nhựa. Chúng tôi sẽ mua lại những chai nhựa đó để bắt đầu dự án. Chính quyền Philippines đã rất quan tâm tới hoạt động này và kêu gọi các tiểu thương tại các khu chợ trong khu vực cùng thu gom chai nhựa và rồi nhiều người khác cũng hứng thú với dự án này”

Việc phát triển ecobrick mạnh mẽ tại Phillipines đã biến nơi đây thành ngọn cờ đầu trong phong trào đáng tuyên dương này, và từ đó Khối liên minh Ecobrick Toàn cầu hình thành. Hiện tại, Khối đã có mặt thêm tại Nam Phi, Zambia, Mỹ và gần đây nhất là Indonesia.

Người dân Philippines: “Tôi đã nói với mọi người rằng gạch sinh thái là giải pháp cho vấn đề rác thải nhựa và họ nên góp sức thực hiện dự án để xây dựng nhiều thư viện cho trẻ em hơn. Rất nhiều người đến chợ mua hàng nói tại sao chúng tôi không làm việc của mình là bán hàng mà lại lãng phí thời gian làm gạch sinh thái. Dường như nhiều người hoài nghi về những gì chúng tôi làm cho đến khi họ nhìn thấy thành quả”

Ở châu Phi, các gạch sinh thái được làm từ chai nhựa chứa bên trong là đất hoặc cát và chúng được xây thành các bức tường bằng các chằng dây và đắp đất. Theo các nhà phát triển dự án, một chai nhựa đựng đầy đất có độ bền cao hơn 18 lần so với gạch thông thường và có thể chịu được động đất, chống đạn. Hơn hết chúng lại có giá thành rẻ hơn nhiều so với việc xây nhà truyền thống.

Ông Yahaya Ahmed – Chủ tịch Hiệp hội phát triển năng lượng tái tạo Nigeria: “Gạch sinh thái là cách để tái chế chai nhựa và giải quyết nhà ở cho người dân của chúng tôi. Với công nghệ đơn giản được sử dụng, chúng tôi có thể xây được những ngôi nhà rẻ hơn nhiều so với những ngôi nhà làm bằng bùn tồi tàn hiện có.”

Ông Brodrick Akoh – Nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo: “Xây những ngôi nhà từ gạch sinh thái giúp chúng tôi giải quyết vấn đề rác thải nhựa vứt tràn lan trên đường phố và cả vấn đề việc làm cho thành niên châu Phi.”

Những bức tường làm bằng chai nhựa có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là khả năng cách nhiệt. Chai được gắn trong các bức tường bê tông và nhiệt độ bên trong các ngôi nhà thấp hơn ngoài trời khoảng 17 độ. Chỉ riêng điều này đã là một ưu điểm lớn của gạch sinh thái với người dân ở những vùng có khí hậu nóng cực độ. Với những viên gạch Ecobricks, những chiếc bàn, ghế, tường gạch hoàn toàn có thể được xây lên và việc xây nhà từ rác đã không còn là điều bất khả thi. Trên thế giới đã có một vài dự án đã áp dụng mô hình Ecobrick thành công như Ngôi làng Besao ở Phillipines, làng Chai Nhựa tại Panama hay ngôi nhà của gia đình Thelfredo Santa Cruz tại Agentina.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cac-du-an-gach-sinh-thai-tren-the-gioi