Các dự án có vốn đầu tư nghìn tỉ đồng có nguy cơ thất bại

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, đã có ý kiến chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về thực trạng các công trình, dự án có vốn đầu tư lớn lên đến nhiều nghìn tỷ đồng nhưng có nguy cơ thất bại.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chất vấn

Ngày 16/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có văn bản số 12124/BCT-KH trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu. Tại văn bản trả lời, Bộ Công thương đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đưa những giải pháp cụ thể để khắc phục các dự án kém hiệu quả. Theo ý kiến của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cần tìm ra lỗi, sai phạm cụ thể và có phương án giải quyết tường minh để khắc phục triệt để tình trạng đội vốn, thất thoát vốn, đầu tư công kém hiệu quả hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời phỏng vấn

Phóng viên: Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, đại biểu đã có ý kiến chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ công thương. Vậy cụ thể nội dung chất vấn được tập trung vào vấn đề gì, thưa đại biểu?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Thời điểm đó, Bộ Công thương đã có báo cáo trước Quốc hội về tình hình các tổng công ty thua lỗ, thất thoát vốn Nhà nước. Theo báo cáo có 5 tổng công ty thất thoát vốn lớn và tôi có hỏi Bộ trưởng là ngoài những tổng công này thì liệu mỗi kỳ Quốc hội họp lại có báo cáo những tổng công ty đang gặp khó khăn lớn về vốn, đang có nguy cơ phá sản hoặc mất vốn Nhà nước hay không? Bộ trưởng cũng đã có trả lời bằng văn bản cụ thể. Tôi nghĩ câu trả lời cũng chính là lời hứa của Bộ trưởng trước cử tri là sẽ tổng hợp, rà soát lại các tổng công ty đang có nguy cơ bị phá sản, mất vốn.

Phóng viên: Thực tế hiện nay vẫn có những công trình, dự án bị đội vốn lên hàng nghàn tỷ đồng. Vậy, theo những giải trình của Bộ Công thương, đại biểu đánh giá như thế nào về việc chúng ta phải có những giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng này?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Giải pháp thì tôi nghĩ là Bộ Công thương đã có và đang thực hiện khá tốt những dự án mới. Chúng ta cần cận trọng khi cân nhắc đầu tư, phải nghĩ tiền đầu tư hiện nay của chúng ta là từ nhân dân, từ tiền nộp thuế cho nên khi đầu tư phải rất thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, cần chú trọng đến vai trò giám sát đối với các công trình, dự án trọng điểm. Hiện nay chúng ta có rất nhiều cơ quan có chức năng giám sát để thực hiện việc giám sát các dự án có mức đầu tư lớn của Chính phủ tuy nhiên hiệu quả giám sát chưa cao. Bằng chứng là vừa qua kiểm toán Nhà nước đã đưa ra con số khiến tất cả đại biểu, cử tri đều đáng buồn về việc đội vốn, vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Thực trạng những dự án đội vốn cả nghìn tỷ, đội vốn gấp nhiều lần không phải là ít. Đây chính là những bài học đắt giá mà tôi nghĩ Bộ Công thương là Bộ có nhiều dự án đầu tư Nhà nước chúng ta cần phải thận trọng. Bên cạnh đó, các đơn vị giám sát cũng phải tự nhận thấy khuyết điểm là hoạt động giám sát hiện nay mới chỉ mang tính hình thức, những đoàn giám sát lớn mà không có giám sát cụ thể từng dự án một.

Phóng viên: Thưa đại biểu, trách nhiệm của người đứng đầu dẫn đến việc thất thoát vốn tại các dự án, gây lãng phí ngân sách nhà nước cần phải được nhìn nhận như thế nào?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Tôi nghĩ Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh là người khá thẳng thắn và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tôi đánh giá cao các hoạt động của ông trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua và tôi cũng mong muốn Bộ trưởng tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu. Khi xảy ra những dự án còn bị thất thoát hay thua lỗ thì Bộ trưởng cũng thẳng thắn sửa sai, khắc phục và công bố rộng rãi cho dư luận.

Phóng viên: Vậy đâu là giải pháp căn bản để khắc phục tình trạng các công trình, dự án bị đội vốn hàng nghìn tỷ đồng, thưa đại biểu?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Tôi nghĩ có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng các công trình, dự án bị đội vốn nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra lỗi ở đâu, thủ phạm ở đâu... Sau đó phải có phương án giải quyết tường minh, chính sự tường minh sẽ giúp cho các dự án của chúng ta hiện nay đang đắp chiếu hay thất thoát vốn tìm được câu trả lời.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại biểu!

Lê Anh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=37028