Các dự án buộc thu hồi đất phải bố trí nơi ở cho người dân

Ngày 13-6, tổ đại biểu HĐND TPHCM gồm các đồng chí: Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 4; Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cảnh sát PCCC TPHCM, đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri tại quận 4 (TPHCM) trước kỳ họp thứ IX HĐND TPHCM diễn ra vào đầu tháng 7.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan ngại về việc người dân bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, gây mất trật tự xã hội như những ngày qua. “Việc tụ tập biểu tình mang tính cách xúi giục chứ không phải đòi hỏi quyền công dân. Nhiều nơi còn biến thành hành vi bạo động, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và gây hoang mang trong nhân dân. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng cần điều tra để xử lý nghiêm những kẻ chủ mưu với mục đích xấu nhằm răn đe kịp thời”, cử tri Trần Tiến Bình (phường 6) bày tỏ. Cử tri Phùng Thị Giao Chi (phường 6) nêu kiến nghị đối với các dự án giải tỏa, di dời nhà dân trên kênh rạch cũng như phục vụ các dự án chỉnh trang đô thị, chính quyền TP cần lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân. Bên cạnh xem xét đền bù hợp lý thì việc bố trí nơi tái định cư cho người dân cần phải được quan tâm.

Tiếp thu ý kiến các cử tri, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cho biết hiện TP đang triển khai nhiều dự án nhằm chỉnh trang đô thị và có hơn 21.800 hộ dân đang sinh sống trên và ven kênh rạch. “Việc di dời dân chủ yếu là để phục vụ các công trình dân sinh. Theo chủ trương của TP thì khi di dời dân sẽ phải bố trí nơi ở mới, tuyệt đối không đẩy người dân phải ra đường. Người dân có thể thuê, mua nhà trả góp, tùy vào từng trường hợp cụ thể”, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo, khi đã có quy định về giá đền bù thì quận phải công khai đến người dân càng sớm càng tốt, không để dân trông chờ, thắc mắc.

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cũng kêu gọi người dân bình tĩnh để không bị kẻ xấu lợi dụng gây mất trật tự xã hội và lãn công như những ngày qua. Hiện dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã lùi thời gian thông qua, điều này cho thấy Quốc hội hết sức lắng nghe ý kiến người dân.

THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cac-du-an-buoc-thu-hoi-dat-phai-bo-tri-noi-o-cho-nguoi-dan-526370.html