Các đồng chí TTV-CTV thân mến!

Tuần qua, tòa soạn nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của bạn đọc, trong đó nhiều ý kiến đánh giá tốt các bài báo tuyên truyền về Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), các bài giữa trang và bài chân trang 1.

Đặc biệt, chuyên mục “Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" duy trì chất lượng tốt với các bài: "Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam"; "Trách nhiệm đảng viên trong tham gia xây dựng văn kiện, nghị quyết của Đảng". Báo đưa tin, bài phản ánh toàn diện, trung thực, đa chiều về Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV như các bài: “Xây dựng lực lượng dự bị động viên phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”; “Mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn”... Trong tuần, các địa phương trên cả nước đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, được báo phản ánh sinh động, có tính định hướng cao. Ngoài ra, báo còn có nhiều bài viết tuyên truyền việc quân đội tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, như: “Binh chủng Thông tin liên lạc hỗ trợ nhân dân thi công hơn 100km đường bê tông nông thôn”; “Hơn 254.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT ứng phó bão số 5”; “Quân-dân đồng lòng chống bão”...

Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã bám sát các sự kiện thời sự, phản ánh nhanh, kịp thời về tình hình diễn biến bão số 5 và các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 5 làm nổi bật hình ảnh của quân đội. Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các TTV-CTV gửi về cộng tác. Những tin, bài, ảnh có chất lượng tốt đã được biên tập, sử dụng trên các ấn phẩm của báo.

Tuần tới có các ngày lễ kỷ niệm như: Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 / 28-11-2019); Ngày Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ sáu thông qua Hiến pháp năm 2013 (28-11-2013 / 28-11-2019) cùng các sự kiện thời sự diễn ra hằng ngày. Tòa soạn mong nhận được sự cộng tác từ các đồng chí, trong đó rất cần những bài viết từ thực tiễn cơ sở, nêu bật sự đổi mới, đi lên của đất nước, xây dựng nông thôn mới; đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, từ đó tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao thu nhập của người lao động. Đây cũng là thời điểm tòa soạn triển khai làm các ấn phẩm báo Tết Canh Tý 2020, các đồng chí có những chuyện hay, bài viết tốt về công tác quân sự, quốc phòng, công tác Đảng, công tác chính trị, văn hóa, giáo dục, thể thao… sớm gửi về cộng tác với tòa soạn.

Tất cả tin, bài, ý kiến đóng góp gửi về tòa soạn thống nhất sử dụng kiểu chữ Times New Roman và gửi về các phòng biên tập theo địa chỉ sau: Bạn đọc-Cộng tác viên: bandocbqd@gmail.com; Quốc phòng-An ninh: quansu.qdnd@gmail.com; Công tác Đảng, công tác chính trị: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhtebqd@gmail.com; Văn hóa-Thể thao: vanhoaqdnd@gmail.com; Báo QĐND Cuối tuần: baoqdndct@gmail.com; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: skncbqd@gmail.com; Báo QĐND Điện tử: dientubqd@gmail.com hoặc tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cac-dong-chi-ttv-ctv-than-men-603355