Các đồng chí TTV-CTV thân mến!

Tuần qua, bạn đọc cho biết Báo Quân đội nhân dân (QĐND) hằng ngày có nhiều bài viết được bạn đọc quan tâm là: 'Rèn luyện 'ý chí thép' cho bộ đội' thuộc chuyên mục 'Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh' đăng ngày 22-9; 'Người mẹ của akay trên miền biên giới' thuộc chuyên mục 'Noi theo gương sáng Bác Hồ' đăng ngày 23-9, bài 'Hồi âm sau vệt bài 'Để Hà Nội có thêm nhiều điểm đỗ xe văn minh, hiện đại: Quy hoạch hợp lý, chỉ đạo quyết liệt' đăng ngày 24-9…

Cũng theo bạn đọc, Báo QĐND điện tử cập nhật thường xuyên các vấn đề thời sự, đồng thời có những bài viết chuyên sâu, vệt bài được bạn đọc quan tâm như loạt 5 bài: “Xử lý “lỗ hổng” quản lý, lành mạnh hóa mạng xã hội ở Việt Nam” đăng từ ngày 20 đến 21-9.

Tuần qua, Báo QĐND tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, clip ngắn, phóng sự video, phóng sự audio của các TTV-CTV gửi về cộng tác. Tòa soạn chân thành cảm ơn và mong các đồng chí tiếp tục cộng tác, nhận xét, đánh giá để tờ báo của chúng ta ngày càng hấp dẫn.

Tuần tới có sự kiện kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10); Ngày giải phóng Thủ đô (10-10)... Trên cơ sở các sự kiện này, các TTV-CTV tham gia cộng tác một số nội dung như: Đẩy mạnh phong trào xã hội học tập suốt đời trong nhân dân; nhân rộng những mô hình gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu...; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; cán bộ, công chức, người lao động Thủ đô thực hiện quy tắc văn hóa ứng xử ở công sở; xây dựng môi trường, cảnh quan Thủ đô xanh-sạch-đẹp… Đối với Báo QĐND Cuối tuần, để phù hợp với phong cách của báo tuần viết về điển hình tiên tiến và tham dự Cuộc thi viết “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh”, đề nghị các TTV-CTV có thể chuyển sang viết theo thể ký chân dung. Đây là thể loại không chỉ dừng lại ở việc thông báo về những con người, sự kiện, sự việc mà còn có nhiệm vụ đi sâu vào trình bày, diễn tả sự kiện đó xảy ra trong mối quan hệ với con người-nhân vật chính có liên quan đến các sự việc, sự kiện đó thông qua những hành động, việc làm, suy nghĩ và kể cả qua diện mạo hay dáng vẻ bên ngoài của nhân vật. Chính điều đó đã khiến cho con người hiện lên trong ký chân dung đầy đủ và sống động hơn so với con người trong các thể loại báo chí khác.

Tất cả tin, bài, ý kiến đóng góp gửi về tòa soạn nên thống nhất sử dụng kiểu chữ Times New Roman và gửi về các phòng biên tập theo địa chỉ sau: Bạn đọc-Cộng tác viên: bandocbqd@gmail.com; Quốc phòng-An ninh: quansu.qdnd@gmail.com; Công tác Đảng, công tác chính trị: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhtebqd@gmail.com; Văn hóa-Thể thao: vanhoaqdnd@gmail.com; Báo QĐND Cuối tuần: baoqdndct@gmail.com; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: skncbqd@gmail.com; Báo QĐND ddiện tử: dientubqd@gmail.com hoặc tòa soạn Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cac-dong-chi-ttv-ctv-than-men-592166