Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số công trình phòng chống thiên tai

Ngày 22/4, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra một số công trình phòng chống thiên tai tại các huyện Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn, Hoa Lư và thành phố Tam Điệp.

Đoàn kiểm tra tại thành phố Tam Điệp.

Tại huyện Hoa Lư, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực trạng đê sông Vó trên địa bàn xã Ninh An và cầu Vạn Lê trên sông Bến Đang, thuộc xã Ninh Vân. Đây là 2 trọng điểm PCLB của huyện và chưa đáp ứng yêu cầu chống lũ.

Năm 2017, khi có lũ lớn về, đê sông Vó bị tràn cục bộ, do cao trình đỉnh đê thấp vì vậy rất cần được nâng cấp trước mùa mưa bão. Đối với cầu Vạn Lê do được xây dựng từ lâu, cầu bé, thoát lũ chậm nên tạo áp lực vào thân đê do đó cần phải được mở rộng để đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Tại thành phố Tam Điệp, đoàn đã kiểm tra thực trạng PCLB của đê hữu sông Bến Đang trên địa phận phường Tân Bình và Cống Đê Bí trên đê hữu sông Hệ Dưỡng, phường Yên Bình. Do đê hữu sông Bến Đang bằng đất, thấp và chưa đủ cao trình chống lũ năm 2017, khi có lũ lớn, nước đã tràn toàn tuyến.

Trước tình hình đó UBND tỉnh đã quan tâm cấp kinh phí và đầu tư nâng cấp tạm thời 300m. Tại Cống Đê Bí, hiện đang bị lùng đáy, rò rỉ cánh phai, thân cống hư hỏng nặng, cần được xây mới để đảm bảo tưới tiêu.

Đoàn kiểm tra tại huyện Yên Mô.

Tại huyện Yên Mô, đoàn đã thị sát một số công trình thủy lợi cần đầu tư nâng cấp khẩn cấp trong đó có cống Thọ Thái trên đê tả Điện Biên, thuộc xã Khánh Thượng đang bị hưu hỏng nặng và đê hữu Trinh Nữ đoạn từ cầu Ghềnh đến cầu Lộc có chiều dài 2,3 km, hiện trạng chưa đủ cao trình chống lũ. Để đảm bảo an toàn đê điều, tài sản nhà nước và nhân dân, 2 công trình này cần phải được đầu tư nâng cấp.

Tại huyện Kim Sơn đoàn đã tiến hành kiểm tra thực trạng kè Chính Tâm đang bị sạt lở mái đê phía sông và cống Tùng Thiện. Hiện công trình này đang bị gẫy tường, rò rỉ mang và thân cống yếu.

Đoàn kiểm tra tại huyện Kim Sơn.

Đối với huyện Yên Khánh, đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở mái đê tại đê tả sông Mới đoạn từ cầu Xanh đến đường 481B, xã Khánh Cường;đoạn từ Cống Giếng Méo đến cầu Đầm và đê hữu sông Mới đoạn từ KM 5+ 110 đến KM 5+390. Đây đều là những công trình trọng điểm PCLB cần phải được kè, khắc phục sửa chữa trước mùa mưa bão.

Qua nghe báo cáo và thị sát các công trình ở các địa phương, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các huyện, thành phố. Đối với một số công trình cụ thể mà các huyện, thành phố kiến nghị, UBND tỉnh sẽ xem xét trên tinh thần ưu tiên cho những điểm xung yếu, những công trình ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống dân sinh, nhất là các cống đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Đối với các ngành chuyên môn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án phù hợp, hiệu quả, lập hồ sơ dự án cho từng công trình để trình UBND tỉnh xem xét, đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Đối với các địa phương phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão, chủ động triển khai thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ”.

Trước mắt, tiến hành thay thế, bổ sung vật tư, trang thiết bị phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn. Bên cạnh đó, theo phân cấp quản lý các địa phương cũng phải chủ động các phương án khắc phục, sửa chữa tập trung cho các công trình chống hạn và phòng, chống thiên tai đang xuống cấp nghiêm trọng đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2019.

Bảo Yến- Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-kiem-tra-mot-so-cong-trinh-phong-chong-thien-tai-2019042207272985p2c20.htm