Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Sáng 8-6, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Năm nay, Sư đoàn 330 tiếp nhận và huấn luyện cho các chiến sĩ mới đến từ 3 tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và An Giang. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sư đoàn 330 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; tiến hành đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý, giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

Sau 3 tháng huấn luyện, Sư đoàn 330 đã hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật cho chiến sĩ mới đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Qua kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục, 100% chiến sĩ đạt khá, trong đó có 7/11 nội dung đạt giỏi (3 khoa mục “3 tiếng nổ” đều đạt kết quả giỏi).

 Lễ tuyên chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 330.

Lễ tuyên chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 330.

Chiến sĩ mới tuyên thệ.

Các khối đơn vị chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 330 duyệt đội ngũ.

Trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị thuộc Sư đoàn 330 vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp. Một trong những điểm nổi bật giúp đơn vị hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 là việc vận dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm 2018, Sư đoàn 330 đưa vào ứng dụng 25 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, trong đó có 7 sáng kiến, 17 cải tiến và 1 công trình đạt giải Ba Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân lần thứ 18.

Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ bước vào mùa huấn luyện với các nội dung chuyên sâu với khí thế và quyết tâm cao. (Tin, ảnh: TUẤN SƠN)

* Ngày 8-6, Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần, Quân khu 9 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Mặc dù thời gian qua, tình hình thời tiết nắng nóng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện, thế nhưng các chiến sĩ mới luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tham gia học tập, rèn luyện duy trì quân số cao. Trong huấn luyện đội ngũ cán bộ Trung đoàn Vận tải 659 đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp cho từng nội dung, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, hơn 90% đạt khá, giỏi. (THÚY AN-THANH NHANH)

* Sáng 8-6, các đơn vị thuộc Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức Lễ tuyên thệ cho hơn 3.000 chiến sĩ mới. Qua 3 tháng huấn luyện thực hiện nghiêm kế hoạch chương trình, trình độ nhận thức của bộ đội được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Qua kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu. (HÀ HỮU TÂN)

* Sáng 8-6, các đơn vị trong LLVT Quân khu 3, bao gồm: Các trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 395; Trường Quân sự Quân khu; Lữ đoàn 242; Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP Hải Phòng); Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, như: Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức tiếp nhận tân binh; tu sửa, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ...

Quá trình huấn luyện, các đơn vị đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, gắn huấn luyện với rèn luyện, tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung, thời gian, quân số.

Sau 3 tháng, 100% tân binh đều hoàn chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, xác định rõ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (NGUYỄN QUÝ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-le-tuyen-the-chien-si-moi-540888