Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018

Sáng 12-6, Lữ đoàn 139 đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018. Đại tá Lê Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc dự và chỉ đạo buổi lễ.

Năm 2018, Lữ đoàn 139 được giao huấn luyện chiến sĩ mới cho các đơn vị phía Bắc thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc. Sau 3 tháng huấn luyện, lữ đoàn đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra có 9/9 khoa mục huấn luyện khá, giỏi (trong đó có 5/9 khoa mục giỏi); toàn khóa đạt kết quả giỏi và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Quang cảnh lễ tuyên thệ.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Đại tá Lê Dũng đã biểu dương kết quả, thành tích đạt được của Lữ đoàn 139 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 và chúc mừng thành tích của các đồng chí chiến sĩ mới. Đại tá Lê Dũng yêu cầu các đồng chí chiến sĩ mới phát huy kết quả, thành tích đã đạt được sau 3 tháng huấn luyện, xác định tốt trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và Bộ đội Thông tin liên lạc anh hùng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tại buổi Lễ, Đại tá Lê Dũng đã trao Bằng khen của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc tặng Tiểu đoàn 54 và Đại đội 9 (Tiểu đoàn 60); Chỉ huy Lữ đoàn 139 tặng Giấy khen cho 26 cán bộ khung và lực lượng phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới; đồng thời biểu dương thành tích kèm theo tặng phẩm cho 67 đồng chí chiến sĩ mới vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. (Tin, ảnh: CÔNG TUẤN - XUÂN HUY)

* Sáng 12-6, Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

Duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ.

Năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 575 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; tiến hành đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý, giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Sau 3 tháng đã hoàn thành các nội dung huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho chiến sĩ mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các Tiểu đoàn trực thuộc, bước vào huấn luyện chuyên ngành Thông tin với khí thế và quyết tâm cao. (Tin, ảnh: NGỌC DIỆP)

* Sáng 12-6, tại Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải Quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Quang cảnh buổi lễ.

Năm nay, Vùng 3 Hải Quân tiếp nhận, huấn luyện các chiến sĩ mới đến từ 6 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định và TP Đà Nẵng. Sau 3 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới hoàn thành đủ các nội dung chương trình huấn luyện, đáp ứng theo đúng tiến trình và thời gian, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Điểm mới trong công tác huấn luyện năm nay là đơn vị đổi mới công tác quản lý, tiến hành huấn luyện khoa học, sát với điều kiện thực tế. Đồng thời, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, chú trọng huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành. Để đánh giá toàn diện năng lực, trình độ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị còn tổ chức thành công hội thao “Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới giỏi”. Nhờ đó, khóa huấn luyện đã trang bị cho chiến sĩ những kiến thức cơ bản, thuần thục yếu lĩnh động tác trong các bài chiến thuật. 100% chiến sĩ kiểm tra cuối khóa đều đạt khá, giỏi.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Vùng 3 Hải Quân tuyên dương 2 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018. (Tin, ảnh: KIM NGÂN)

* Ngày 13-6, các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đồng loạt tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 tuyên thệ dưới Quân kỳ quyết thắng.

Năm nay, 21 đầu đầu mối đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tham gia tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện, Quân khu 5 đã hoàn thành tốt các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và an toàn tuyệt đối. Quá trình huấn luyện, các đơn vị đã chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện hợp lý, khoa học, tổ chức huấn luyện xoay vòng kết hợp uốn nắn, sửa sai động tác cho bộ đội; phát động phong trào thi đua kết hợp với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế sôi nổi, thắt chặt mối quan hệ tình đồng chí đồng đội trong đơn vị.

Kết quả kiểm tra các khoa mục đối với chiến sĩ mới, 100% đều đạt yêu cầu, có hơn 75% đạt khá, giỏi. (Tin, ảnh: QUANG HÙNG-KHÁNH TUÂN)

* Sáng 12-6, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Quá trình huấn luyện, đơn vị thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, kiểm tra 11 nội dung, trong đó giỏi 7 nội dung bằng 63, 63%, khá 4 nội dung bằng 36, 37 %, đơn vị đạt huấn luyện Giỏi. Đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện thể lực, 100% chiến sĩ biết và thực hiện tốt kỹ thuật bơi ếch; cùng với đó chiến sĩ mới nắm được 35 thế liên quyền, 35 thế võ của bộ đội Đặc công. (VŨ HƯỞNG)

* Ngày 12-6, tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 1 (Sư đoàn Bộ binh 2) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ quyết thắng của Trung đoàn 1.

Năm 2018, Trung đoàn Bộ binh 1 được giao tiếp nhận, huấn luyện các chiến sĩ mới của 12 quận, huyện, thị xã thuộc TP Đà Nẵng và 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai. Sau 3 tháng tổ chức huấn luyện với ý thức trách nhiệm và sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho chiến sĩ mới đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 5; đồng thời quán triệt và thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện với phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết quả huấn luyện đạt 100% các nội dung, khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu, có 75% trở lên khá, giỏi. (Tin, ảnh: PHAN VĂN)

* Ngày 12-6, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tuyên thệ cho các chiến sĩ mới năm 2018. Qua 3 tháng huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các đơn vị huấn luyện đúng nội dung, chương trình, kết quả kiểm tra 100% khoa mục đạt khá giỏi, trong đó ném lựu đạn xa trúng đích, đánh thuốc nổ đạt giỏi. 100% chiến sĩ có lễ tiết tác phong xưng hô, chào hỏi đúng quy định.

Dịp này, các cấp đã khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới. Sau buổi tuyên thệ, các chiến sĩ mới an tâm phấn khởi nhận nhiệm vụ mới. (SƠN TÒNG)

* Sáng 12-6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018. Năm 2018, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đón nhận và huấn luyện các chiến sĩ mới là con em các huyện: Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong, Lương Tài, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh.

Duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Trung đoàn 12, Sư đoàn 3.

Qua thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới nắm vững những nội dung cơ bản, thuần thục yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật, điều lệnh, biết vận dụng linh hoạt nội dung được huấn luyện vào xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. (Tin, ảnh: QUỐC HẢ)

* Ngày 12 -6, Lữ đoàn 299 (Quân đoàn 1) và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp (Binh chủng Tăng Thiết giáp) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018.

Quá trình huấn luyện, hai đơn vị đã chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện, tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đã xác định. Các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới của hai đơn vị đều đạt khá, giỏi, không có chiến sĩ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đơn vị an toàn tuyệt đối... (ĐĂNG HẰNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-le-tuyen-the-chien-si-moi-nam-2018-541265