Các đơn vị tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Sáng 28-2, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 khối các cơ quan tổng cục. Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật chủ trì buổi lễ.

Năm qua, TCKT tiếp tục triển khai đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng tham mưu trưởng. Toàn tổng cục đã tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác chỉ huy, tham mưu kỹ thuật; tiến hành diễn tập KT-18 và hội thi, hội thao các ngành kỹ thuật đạt chất lượng cao. TCKT phối hợp với các cơ quan chức năng tuyển chọn, huấn luyện, bổ túc cho hơn 70 lái xe phục vụ các hội nghị quốc tế tổ chức ở nước ta; tập huấn kỹ thuật an toàn và cấp chứng chỉ vận hành xe nâng hàng cho hàng trăm cán bộ, nhân viên kỹ thuật...

 Quang cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật.

Quang cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện của cơ quan Tổng cục Kỹ thuật.

Năm 2019, TCKT tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu kỹ thuật; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề huấn luyện tại chức cho cán bộ khối cơ quan và các cục chuyên ngành. Toàn tổng cục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Các cơ quan, cục chuyên ngành huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến dịch, chiến lược, năng lực thực hành cho cán bộ; tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao chuyên ngành và huấn luyện quản lý, làm chủ khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến và mới nâng cấp, cải tiến, hiện đại hóa. TCKT triển khai làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật và tham gia chỉ đạo, hướng dẫn các cuộc diễn tập cấp Bộ Quốc phòng và diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố...(Tin, ảnh: ĐÌNH XUÂN)

* Sáng 28-2, tại Hà Nội, cơ quan Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC chủ trì buổi lễ. Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC phát động thi đua trong huấn luyện. Năm 2018, ngành Hậu cần Quân đội (HCQĐ) nói chung, cơ quan, đơn vị TCHC nói riêng đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của trên, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện với nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh buổi lễ.

Trong công tác huấn luyện luyện hậu cần toàn quân, TCHC chủ động đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng nội dung huấn luyện hậu cần trong nghị quyết, chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, các kế hoạch, đề án, chương trình của Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC đã tập trung nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ; nhất là nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo huấn luyện, đổi mới hình thức, tổ chức, phương pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm huấn luyện trong từng giai đoạn, từng nội dung huấn luyện; đối chiếu kết quả đạt được với các chỉ tiêu, yêu cầu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung sát với thực tế.

Năm 2019, ngành HCQĐ và TCHC triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó xác định tiếp tục thực hiện tốt 4 đổi mới về công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng nắm bắt, đánh giá tình hình, trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi mặt công tác hậu cần. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong TCHC và ngành hậu cần toàn quân. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ chương trình, nội dung, thời gian quy định; thực hiện tốt “Bốn đổi mới” và theo đúng phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cán bộ là then chốt; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, phương án tác chiến, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị, các phân đội và mọi cán bộ, chiến sĩ nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT)

* Sáng 28-2, khối cơ quan Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 và Trường cao đẳng nghề 21 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Với mục tiêu làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành huấn luyện và quản lý bộ đội. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, cán bộ tiểu đoàn và tương đương có 90% khá, giỏi (50% giỏi); cán bộ đại đội, trung đội 75% khá, giỏi (35% giỏi); 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 80% trở lên khá, giỏi (40% giỏi); 50% tiểu đoàn, 70% đại đội đủ quân huấn luyện giỏi; 100% sĩ quan, QNCN biết bơi, chiến sĩ mới sau 3 tháng huấn luyện phải bơi được từ 40m trở lên.

Đội hình trong Lễ ra quân huấn luyện.

Chú trọng tập huấn và bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; nâng cao trình độ bắn súng của cán bộ các cấp đạt từ khá trở lên. Tổ chức diễn tập chiến thuật, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp phải đảm bảo đồng bộ, nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy chiến đấu cho cán bộ và xử trí tình huống của bộ đội sát thực tế chiến đấu. (Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN)

* Cũng trong sáng 28-2, 4 cơ quan Quân đoàn 2 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao”. Năm 2019, cơ quan và các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2 tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, tổ chức huấn luyện theo phương trâm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Tăng cường huấn luyện, diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện và đào tạo, trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. (Anh Tuấn)

* Sáng 28-2, Sư đoàn 324 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 cho khối cơ quan sư đoàn bộ và khối các tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn.

Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện.

Trong đợt thi đua này, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu 3 nhất gồm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đạt kết quả cao nhất; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đạt kết quả cao nhất.

Trong lễ ra quân huấn luyện các đơn vị đã tổ chức các hoạt động như đồng diễn thể dục, biểu diễn võ thuật, hội trại trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật tạo nên khí thế sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự tin bước vào mùa luyện quân 2019 đạt kết quả cao nhất. (Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN)

* Sáng 28-2, Khối cơ quan Quân khu 7 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua giữa các cơ quan quân khu.

Năm 2019, Quân khu 7 xác định tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, để đạt được các mục tiêu cơ bản. Theo đó, trong huấn luyện tại chức với sĩ quan phải giỏi nghiệp vụ, biết các nghiệp vụ chuyên ngành khác, hoàn thành tốt chức năng làm tham mưu và phối hợp hiệp đồng giữa các ngành. Đối với hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc chức trách nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn vững, thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ, các chế độ quy định và thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân. Các cơ quan quân khu tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các đơn vị địa phương tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện, thực hiện các bài bắn, thực hành diễn tập các cấp bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu, định mức cho từng đối tượng.

Lễ ký giao ước thi đua giữa các cơ quan.

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các cơ quan phải tổ chức huấn luyện sát với thực tế cơ quan đơn vị mình, sát nhiệm vụ, đối tượng, chuyên môn nghiệp vụ của từng ngành. Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; huấn luyện chuyên ngành và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Duy trì nghiêm công tác huấn luyện tại chức ở cơ quan các cấp để nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (Tin, ảnh: TUẤN ANH - MINH HẢI).

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2019-567526