Các đơn vị tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần (HVHC) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

 Trung tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trung tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam, gửi tới các thầy, cô giáo đã và đang công tác tại HVHC lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí Giám đốc HVHC khẳng định vai trò to lớn của các nhà giáo đối với sự nghiệp “trồng người”, đồng thời nhấn mạnh rằng: Các thế hệ nhà giáo của học viện đã không ngừng phấn đấu, tỏa sáng cả về tâm hồn và trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng học viện xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự có uy tín của quân đội và đất nước.

Đại diện học viên, sinh viên tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy học viện.

Năm học 2019-2020, quán triệt và thực hiện tốt phương châm “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” và các khâu đột phá, HVHC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó nổi bật có công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Kết quả học tập các đối tượng trong năm học có 100% đạt yêu cầu, trong đó gần 70% đạt khá, giỏi; học viên tốt nghiệp ra trường có hơn 70% đạt khá, giỏi. Đây cũng là năm đầu tiên học viện đưa ngoại ngữ thành môn thi tốt nghiệp của học viên đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội, 100% học viên ra trường đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học của học viện đã hoàn thành kế hoạch đề ra, đạt chất lượng tốt: Tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, học viện có 13 công trình đạt giải (1 giải nhì, 7 giải ba, 5 giải khuyến khích); nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện và phòng, chống dịch Covid-19, mang lại hiệu quả thiết thực...(Tin, ảnh: BÙI DINH - THANH TUYỀN)

* Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã được nghe thư chúc mừng của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội, nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2020). Đồng thời, được ôn lại truyền thống cao đẹp trong sự nghiệp “trồng người” cho quân đội nói riêng và đất nước nói chung của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện trong gần 70 năm qua. Đặc biệt, với những thành tích đặc biệt xuất sắc và những cống hiến, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009 - 2019, ngày 15-9-2020, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2.

Văn nghệ chào mừng gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát huy truyền thống ấy, năm học 2019-2020, bằng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vượt khó, Đảng ủy, Ban giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nổi bật là: Học viện có 47 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp học viện; 100% học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu trở lên, trong đó tỉ lệ khá, giỏi đạt hơn 99%. Năm 2019, có 21 tập thể, 36 cá nhân của học viện được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khen thưởng. Học viện tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2019, dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: VIỆT HÀ)

*Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 - Viện nghiên cứu khoa học (NCKH) y dược lâm sàng 108 tổ chức lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Viện trưởng Viện NCKH y dược lâm sàng 108, Giám đốc Bệnh viện TUQĐ 108 dự và phát biểu.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng, TS, GS Mai Hồng Bàng, nhấn mạnh: Hơn 25 năm qua, Viện NCKH y dược lâm sàng 108 đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu với 45 giáo sư, phó giáo sư, 150 tiến sĩ, 280 bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, cùng đội ngũ giáo viên thỉnh giảng với trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm trong huấn luyện - đào tạo của những cơ sở y tế lớn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108 trong tình hình mới.

Trung tướng GS, TS Mai Hồng Bàng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Từ 3 bộ môn đào tạo trình độ tiến sĩ ban đầu, đến nay, Viện NCKH y dược lâm sàng 108 đã có 12 bộ môn đào tạo trình độ tiến sĩ, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều bệnh viện, nhà trường quân và dân y, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phát triển trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ khoa học chuyên môn kỹ thuật ngành y trong và ngoài quân đội.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Những năm gần đây, các nhà khoa học của Bệnh viện TƯQĐ 108 - Viện NCKH y dược lâm sàng 108 đã thực hiện hơn 70 đề tài, chương trình cấp Nhà nước, 1.400 đề tài, chương trình cấp bộ, cấp cơ sở, hàng trăm đề tài, dự án hợp tác quốc tế; đồng thời làm chủ nền công nghệ y học hiện đại, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Bệnh viện TƯQĐ 108 -Viện NCKH y dược lâm sàng 108, Trung tướng, GS, TS mong rằng, các thế hệ thày và trò Viện NCKH y dược lâm sàng 108 sẽ phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm trong thời kỳ mới. (Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT)

* Học viện Quân y tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, các cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quân y đã nghe đọc thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày 20-11.

Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên trong Học viện Quân y đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021 với chủ đề “Đổi mới chương trình đào tạo y khoa theo hướng tích hợp dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra”, đáp ứng với yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đó, Học viện đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2020, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế và chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao; hoàn thành xây dựng dự thảo chương trình đào tạo y khoa cho bạn Lào, Campuchia và báo cáo Cục Nhà trường tổ chức thẩm định; tổ chức bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ thứ 1.100 bằng tiếng Anh… Bên cạnh đó, các thầy thuốc của Học viện cũng áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến hiện đại vào chẩn đoán và điều trị; tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và nhân dân các địa phương vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng...

Lãnh đạo Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng các nhà giáo nguyên là lãnh đạo Học viện.

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu trong năm học 2020-2021, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của QUTW; chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quân y lần thứ XXI. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; tăng cường hội nhập quốc tế; bảo đảm cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa quân y theo hướng giảng dạy tích hợp dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của Quân đội, xã hội và hội nhập với tiêu chuẩn giáo dục Y khoa quốc tế…

Nhân dịp này, Học viện Quân y đã trao những bó hoa tươi thắm tặng các thầy giáo, tặng quà tri ân các thầy giáo nguyên là lãnh đạo chỉ huy, đã có nhiều năm gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của Học viện Quân y; công bố quyết định công nhận và khen thưởng các đồng chí đạt giảng viên giỏi cấp học viện năm học 2019-2020; công bố Quyết định và trao học bổng IBS cho 10 học viên, sinh viên giỏi xuất sắc mỗi suất học bổng trị giá 11 triệu đồng. (Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY-ĐÌNH ĐỨC)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-gap-mat-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-644385